Cầu thủ bị gẫy chân cần bao nhiêu thời gian để trở lại?

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 16/09/2015 22:01 PM (GMT+7)
Nhân dịp hậu vệ cánh trái Luke Shaw của M.U bị gãy chân trong trận thua 1-2 trước PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League, cùng Dân Việt điểm qua 10 pha gãy chân kinh hoàng nhất trên sân cỏ thế giới và số thời gian điều trị mà mỗi cầu thủ cần để trở lại sân cỏ.
Bình luận 0

img

1. Kieron Dyer (West Ham) bị gãy chân phải trong cuộc đụng độ Bristol Rovers vào ngày 18.8.2007. Chấn thương này khiến cựu tuyển thủ Anh phải nghỉ thi đấu 17 tháng.

img

2. Eduardo (Arsenal) bị gãy cổ chân trái ở trận gặp Birmingham vào ngày 23.9.2008. Chấn thương này khiến tiền đạo người Croatia mất 296 ngày để hồi phục.

img

3. Aaron Ramsey (Arsenal) bị gãy cổ chân phải ở trận gặp Stoke City vào ngày 27.2.2010. Chấn thương này khiến ngôi sao 24 tuổi phải rời xa sân cỏ 252 ngày.

img

4. David Busst (Coventry City) bị gãy xương chày và xương mác chân phải trong trận gặp M.U vào ngày 8.8.1996. Kết quả là anh đã phải tuyên bố giải nghệ vào ngày 6.11.1996.

img

5. Federico Mattiello (Chievo Verona) bị gãy chân phải sau pha va chạm với tiền vệ Radja Nainggolan của AS Roma khi đôi bên chạm trán nhau hôm 8.3 năm nay. Hiện tiền vệ 20 tuổi vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

img

6. Henrik Larsson (Celtic) bị gãy chân trong trận gặp Lyon ở vòng bảng Champions League diễn ra vào ngày 22.10.1999. Chấn thương này khiến tiền đạo người Thụy Điển mất 8 tháng để hồi phục.

img

7. Alan Smith (M.U) bị gãy cổ chân trái trong trận đấu với Liverpool vào ngày 12.2.2006. Tiền đạo người Anh đã mất 7 tháng để điều trị chấn thương này.

img

8. Bryan Oviedo (Everton) bị gãy cổ chân phải trong trận đấu với Stevenage vào ngày 25.1.2014. Chấn thương này khiến hậu vệ cánh trái người Costa Rica phải nghỉ thi đấu 218 ngày.

img

9. Luc Nilis (Aston Villa), bị gãy cổ chân phải ở trận đấu với Aston Villa vào ngày 9.9.2000. Chấn thương này khiến cựu tiền đạo 48 tuổi mất hơn 4 tháng điều trị.

img

Djibril Cisse (Liverpool), bị gãy chân trái trong cuộc chạm trán Blackburn vào ngày 30.10.2004. Tới ngày 13.4.2005, cựu tiền đạo người Pháp mới có thể trở lại thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem