Trung Quốc tử hình thêm 13 tội phạm khủng bố Tân Cương

Phương Đăng (theo CNA) Thứ ba, ngày 17/06/2014 09:18 AM (GMT+7)
Chính quyền Trung Quốc hôm qua (16.6) tuyên bố tử hình 13 tội phạm gây ra “các cuộc tấn công khủng bố và tấn công bạo lực” ở Tân Cương. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc cũng tuyên bố tử hình 3 kẻ gây ra vụ đánh bom xe ở quảng trường Thiên An Môn năm ngoái.
Bình luận 0

img Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc được vũ trang đầy đủ tuần tra trên đường phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, quê hương người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Tân Hoa xã
của Trung Quốc đưa tin, 13 kẻ khủng bố bị tuyên tử hình liên quan tới 7 vụ tấn công khác nhau ở Tân Cương, nơi các chiến binh thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi chống Bắc Kinh mạnh mẽ đã gây ra các vụ khủng bố đẫm máu trong những tháng gần đây.

"Trong một vụ án, 3 bị cáo bị kết án về tổ chức và lãnh đạo khủng bố tấn công đồn cảnh sát, khách sạn, tòa nhà văn phòng chính phủ và các địa điểm khác, giết chết 24 nhân viên cảnh sát và thường dân, đồng thời làm bị thương 23 người khác ở thị trấn Lukqun ở huyện Shanshan, quận Turpan ngày 26.6 năm ngoái", Tân Hoa Xã viết.

Bản án tử hình 13 tội phạm khủng bố Tân Cương được đưa ra chỉ vài giờ sau bản án tử hình được tuyên đối với 3 kẻ khủng bố đánh bom xe tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh tháng 10 năm ngoái, làm chết 2 khách du lịch. Một tên khủng bố khác trong nhóm này bị án tù chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem