Lãnh sự quán Mỹ bị phóng hỏa vì… phim

Thứ tư, ngày 12/09/2012 13:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất một quan chức Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đụng độ, hỏa hoạn tại Lãnh sự quán Mỹ tại Libya hôm 11.9.
Bình luận 0

Giới chức an ninh Libya cho biết, vụ việc xảy ra sau khi các tay súng xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, miền đông Libya, phóng hỏa và đập phá đồ đạc.

img
Ảnh: Reuters

“Một quan chức Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các vụ va chạm.”, Abdel-Monem Al-Hurr – phát ngôn viên Ủy ban An ninh Tối cao Libya thông báo.

Được biết, sau khi người biểu tình phóng hỏa Lãnh sự quán Mỹ, đã xảy ra các cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh chính phủ Libya và các chiến binh vũ trang thuộc “Lưc đoàn Ansar al-Sharia”.

Thứ trưởng Nội vụ Libya Wanis al-Sharif cho hay, toàn bộ nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Tới thời điểm này, danh tính của quan chức Mỹ thiệt mạng vẫn chưa được công bố.

Vụ việc được cho là nhằm phản đối mội bộ phim sản xuất tại Mỹ vì chứa nội dung “xúc phạm nhà tiên tri Mohammad”.

Với lý do tương tự, hôm 11.9, những người biểu tình tại Ai Cập đã trèo tường vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cairo, giật và đốt cờ Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem