Chiến đấu cơ Nga, NATO "vờn nhau" trên biển Baltic

Thứ tư, ngày 22/10/2014 08:04 AM (GMT+7)
Các máy bay chiến đấu của NATO đã phải 2 lần xuất kích để theo dõi và ngăn chặn máy bay do thám Ilyushin-20 của Nga hoạt động trên vùng biển Baltic.
Bình luận 0

 

img 
Hai chiếc máy bay F/A-18E Super Hornets.

AP đưa tin, trong vòng 2 ngày (20-21.10), NATO cho biết đã phải hai lần điều động xuất kích các máy bay chiến đấu để chặn máy bay quân sự Nga trên vùng biển Baltic giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin cho rằng hoạt động quân sự của Moscow tại khu vực đang gia tăng.

Trung tá Robert Gericke cho biết máy bay của Nga đã bay trong không phận quốc tế và không xâm phạm lãnh thổ của các nước thành viên NATO.

Theo NATO, hai máy bay F-18 Hornet của Canada đã được điều động xuất kích từ Căn cứ Không quân Siauliai hôm 20.10 để ngăn chặn và theo dõi một máy bay do thám Ilyushin-20 của Nga trong khoảng 15 phút.

Ngoài ra, quân đội Latvia cho biết các máy bay F-16 của NATO đã được triển khai ngày 21.10 để ngăn chặn Ilyushin-20 của Nga trên Biển Baltic.

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem