• (Dân Việt) - Thế hệ hai đã đông tới gần 100 triệu người, nhưng phần lớn họ vẫn bị lạc lõng dù đang sống ở thành phố hay quay về nông thôn.
  • (Dân Việt) - Những phụ nữ Vân Kiều, Pa Cô ở Đăkrông, Quảng Trị có sáng kiến thành lập “Tổ dệt” để vực dậy làng nghề thổ cẩm truyền thống có nguy cơ biến mất.
  • (Dân Việt) - Do quá trình đô thị hoá và chia đất cho các con ra ở riêng khi lập gia đình, ông Nguyễn Văn Đắc, ở khu phố 3, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hết đất sản xuất.
  • (Dân Việt) - Lớp học sẽ do HTX Vĩnh Phước, (Nha Trang, Khánh Hòa) liên kết với HTX nông nghiệp Hoài Xuân trực tiếp hướng dẫn kỹ thuât và bao tiêu sản phẩm hàng song mây (bàn, ghế mây).
  • (Dân Việt) - Giữ truyền thống của gia đình, cơ sở may của anh Phục đến nay đã may hàng trăm nghìn lá cờ trong suốt 65 năm qua. Anh tự hào nói, không phải ai cũng may mắn được may cờ, dệt “hồn” Tổ quốc như anh.
  • (NTNN) - Đây là nghề đang được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam giới thiệu cho Chương trình dạy nghề nông dân theo Quyết định 1956.