Thanh Sơn: "Đừng soi mói chuyện đời tư của tôi!"

Khánh Đăng Thứ ba, ngày 05/03/2024 10:26 AM (GMT+7)
"Mong mọi người hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi trong công việc hoặc trên phim ảnh, đừng soi mói chuyện đời tư của tôi", Thanh Sơn chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Liên tiếp trong ba năm liền là gương mặt "hot" của phim truyền hình giờ vàng. Sự nổi tiếng đến nhanh như vậy có khiến Thanh Sơn chới với?

- Tôi phải mất một thời gian dài để làm quen với việc nổi tiếng. Ngày xưa, chất liệu diễn xuất của tôi bắt nguồn từ đời sống. Tôi thích đi lên phố ngồi bệt cà phê, trà đá, nhìn ngắm mọi thứ, theo dõi mọi người mà không ai biết. Bây giờ, để có được những giây phút như thế cũng khó. Tôi quay qua tìm chất liệu từ phim ảnh, truyện và từ cuộc sống nữa nhưng dĩ nhiên ít hơn trước.

Thanh Sơn: "Đừng soi mói chuyện đời tư của tôi!"- Ảnh 1.

Thanh Sơn thú nhận phải mất một thời gian để làm quen với sự nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Ngày xưa tôi là người hướng ngoại, cả trên mạng xã hội cũng vậy… nhưng từ ngày nổi tiếng thì tôi hướng nội hơn. Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời, liệu có phải sự nổi tiếng khiến cho mình sống ngày càng khép kín hơn. Tuy nhiên, có một sự thật là sự nổi tiếng làm tôi sống trưởng thành hơn. Cảm giác được mọi người chú ý tạo cho tôi áp lực mình phải trưởng thành hơn. Phải trở thành người đàn ông lịch lãm hơn, chín chắn hơn vì đang có rất nhiều người hâm mộ mình, thần tượng mình và tôi không muốn làm họ thất vọng.

Sự nổi tiếng càng nhanh cũng dễ khiến người ta bị soi mói và đơm đặt. Việc bị soi mói hoặc đồn đại chuyện tình cảm với bạn diễn nữ có khiến Thanh Sơn cảm thấy phiền phức?

- Có… có chứ. Gọi là phiền cũng không đúng, chỉ là đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Những tin đồn hậu phim "11 tháng 5 ngày" khiến tôi không muốn chia sẻ gì về chuyện đời sống cá nhân của mình nữa. Từ đó đến nay tôi cũng rất ngại trả lời phỏng vấn. Tất cả những phát ngôn của tôi thời điểm này sẽ rất ảnh hưởng đến sự chú tâm của mọi người dành cho vai diễn của mình nên xin phép không chia sẻ gì về chuyện đó cả.

Với một người diễn viên, giai đoạn sau 30 là thời điểm vàng. Có những vai diễn chỉ giai đoạn này mới nhập vai được, sau này hoặc trước đó không thể đảm nhận được. Vì thế, đây là giai đoạn tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để sau khoảng thời gian tập trung cho sự nghiệp có thể thoải mái chia sẻ về bản thân, về cuộc sống riêng.

Thanh Sơn: "Đừng soi mói chuyện đời tư của tôi!"- Ảnh 2.

Thanh Sơn từng vướng tin đồn yêu Khả Ngân khi đóng chung "11 tháng 5 ngày". Ảnh: FBNV

Thanh Sơn phải sống chung với tin đồn như thế nào?

- Tôi tập làm quen với việc mình sẽ được để ý, có thể xuất hiện những tin đồn này kia. Mình phải chấp nhận chuyện đó như một phần không thể khác của cuộc sống, của sự nghiệp.

Một anh chàng mới chỉ ngoài 30 tuổi mà suốt ngày chăm chăm cho công việc, gác hết mọi mối quan hệ sang một bên, kể cũng lạ?

- Bây giờ một ngày tôi rời khỏi nhà lúc 6h30 sáng và về nhà lúc 22h tối. Ngoài đóng phim tôi còn có có công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ nữa. Vì thế, không sai khi nói đây là thời điểm tôi dành phần nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Mong mọi người hãy nhìn vào sự nỗ lực của tôi trong công việc hoặc trên phim ảnh, đừng soi mói chuyện đời tư của tôi.

Bây giờ, nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ xem phim nước ngoài. Càng xem phim, tôi càng thấy mình quá nhỏ bé. Tôi vẫn đang tìm cơ hội cho bộ phim điện ảnh thứ 2 để xem cái duyên và khả năng của mình tới đâu. Năm 2011, tôi được tham gia dự án phim điện ảnh đầu tiên "Mùi cỏ cháy", đến nay tôi vẫn chưa có bộ phim thứ hai. Về mặt sân khấu và truyền hình tôi đã có dấu ấn nhất định, tôi vẫn tìm kiếm cơ hội trên điện ảnh.

Thanh Sơn: "Đừng soi mói chuyện đời tư của tôi!"- Ảnh 3.

Thanh Sơn tái xuất màn ảnh cùng Việt Hoa trong phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi". Ảnh: TL

Với những gì Thanh Sơn chia sẻ, cảm giác như bạn đang gánh áp lực thật nặng. Nào thì phải trưởng thành hơn, phải chững chạc hơn, phải tập trung cho công việc nhiều hơn… nhưng lại không thấy dành thời gian cho bản thân để cân bằng?

- Tôi là người vui vẻ và thích sự hài hước. Chính điều đó đã giúp tôi tự cân bằng và tìm niềm vui từ những điều rất nhỏ. Khi đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ tôi xin về Đoàn Hài kịch. Lối diễn của tôi ảnh hưởng bởi phong cách của Nhà hát rất nhiều. Lí do tại sao tôi chọn hài kịch là bởi ngày xưa xem Gặp nhau cuối tuần, Gala cười… tôi rất thích lối diễn xuất của các anh chị hài vì lối diễn đó rất đời, rất dung dị, cứ như đang nói chuyện với nhau ngoài đời.

Thanh Sơn định hướng sau này trở thành diễn viên hài?

- Tôi không định hướng mình trở thành diễn viên hài hay diễn viên bi, tôi muốn mình là diễn viên thôi. Diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu… làm nhiều dạng vai nhất có thể. Tôi đang khám phá bản thân mỗi ngày.

Cảm ơn Thanh Sơn đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem