Thành danh từ ếch, cá...

Thứ hai, ngày 07/06/2010 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với phương châm "Lấy ngắn nuôi dài", chỉ sau 3 năm nuôi ếch, anh Nguyễn Bá Lộc sinh năm 1982, ở xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng đã được nhiều người biết đến.
Bình luận 0
img
Làm giàu từ mô hình nuôi ếch.

Cuối năm 2004, đang là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Xây dựng dân dụng Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, do kinh tế gia đình khó khăn nên Lộc đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập trang trải việc ăn học. Tình cờ một hôm xem ti vi, Lộc thấy thích nghề nuôi ếch Thái Lan mà "nhà đài" giới thiệu, và quyết tâm làm theo. "Tôi thấy chi phí nuôi ếch không lớn, phù hợp với "tiềm năng" của mình" - anh giải thích.

Lộc ra Hà Tĩnh mày mò học công nghệ nuôi ếch Thái Lan. Sau đó, anh gom tất cả tiền có được từ công việc làm gia sư và tiền học bổng mua 2.000 ếch giống, 4 lồng nuôi ếch và thức ăn. Từ đó, anh phải thức khuya dậy sớm để vừa chăm sóc lũ ếch, vừa đi học.

Hai tháng sau, anh xuất 4 tạ ếch thịt cho siêu thị Đà Nẵng, sau khi trừ hết chi phí, lãi hơn 6 triệu đồng. "Cầm những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra, mừng chảy nước mắt" - Lộc nhớ lại.

Thấy mình đi đúng hướng, Lộc thuê thêm hồ, ngoài nuôi ếch còn nuôi thêm 6.000 cá rô phi. Nhưng cơn bão Sangxane 2006 đã làm cơ ngơi của anh sụp đổ, ếch, cá mất hết. Không nản, năm 2007, anh tham gia lớp học về công nghệ sinh sản ếch và bắt đầu cho nhân ếch giống ngay tại cơ sở của mình.

Do ít vốn, anh chọn giải pháp "lấy ngắn nuôi dài", chỉ nuôi ếch thịt 2 tháng là có thể xuất bán. Các loại cá cũng vậy, cá trê, lóc, diêu hồng chỉ nuôi 4-5 tháng là cho ra chợ. Ngoài ra Lộc còn nuôi thêm thỏ, nhím… Dần dần, anh gây dựng nên cơ sở cung cấp con giống (ếch, thỏ, cá trê, cá lóc, cá mè, cá trắm cỏ, cá chim trắng...) quy mô lớn của miền Trung.

Mỗi năm anh lãi hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm của anh có mặt ở hầu hết nhà hàng, khách sạn, chợ đầu mối tại TP.Đà Nẵng. Tháng 7-2009, Công ty TNHH Một thành viên Lộc Bảo Trâm do anh làm chủ chính thức đi vào hoạt động.

Làm giám đốc doanh nghiệp, rất bận rộn nhưng anh vẫn hoàn tất chương trình liên thông lên đại học, và đang làm luận án tốt nghiệp khoa Xây dựng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Anh đang là thành viên của CLB thanh niên lập nghiệp huyện Hòa Vang.

Nguyễn Bá Lộc cũng là người duy nhất ở Đà Nẵng, được nhận giải Lương Đình Của - phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn trao tặng cho những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem