Tay chèo Phạm Thị Huệ - Sự bất quá tam và "tấm vé vàng" tới Olympic ở tuổi 34

Song Minh Thứ hai, ngày 29/04/2024 07:23 AM (GMT+7)
Ở tuổi 34, bà mẹ hai con, VĐV đua thuyền rowing Phạm Thị Huệ đã gây ấn tượng khi giành vé dự Olympic Paris 2024. Đây là lần thứ ba liên tiếp Phạm Thị Huệ "đạt chuẩn" dự Olympic nhưng mới lần đầu được so tài tại Thế vận hội.
Bình luận 0

Phạm Thị Huệ: "Sức khỏe có thể kém nhưng sức chịu đựng phải cao nhất"

Cuối tháng 4 vừa qua, Phạm Thị Huệ đã thi đấu xuất sắc trên đường đua thuyền rowing đơn nữ hạng nặng vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong cuộc đua chung kết, Phạm Thị Huệ cán đích trong tốp 5 với thành tích 7 phút 53 giây 08, qua đó chính thức giành suất dự Olympic Paris 2024 ở tuổi 34.

Tay chèo Phạm Thị Huệ - Sự bất quá tam và "tấm vé vàng" tới Olympic ở tuổi 34- Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ đã hiện thực hoá được giấc mơ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 ở tuổi 34. Ảnh: TTVN

Trong quá khứ, Phạm Thị Huệ từng vượt qua vòng loại hai kỳ Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020 liên tiếp nhưng do quy định mỗi quốc gia chỉ có một suất tham dự và đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã dành cho nội dung sở trường thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

"Bước vào vòng loại Olympic 2024, tôi và các đồng đội đã được ban huấn luyện, chuyên gia chuẩn bị rất kỹ về thể trạng, chuyên môn, tâm lý tốt nhất.

Cá nhân tôi khi bước vào đường đua luôn nỗ lực hết mình nhưng phải thừa nhận mình không còn trẻ nữa. Tuổi 34, tôi xác định sức khỏe của tôi có thể kém nhưng sức chịu đựng phải cao nhất, sự máu lửa, qiuyeets tâm về chuyên môn phải ở mức cao nhất.

Đường đua chung kết gói gọn trong gần 8 phút nhưng với tôi đó như là... 8 năm. 8 năm để tôi tiếp tục kiên trì theo đuổi, hiện thực hoá giấc mơ một lần góp mặt tại Thế vận hội, sau hai lần không thể dự vào năm 2016, 2020.

Ngay từ khi xuất phát, tôi đã tự nhủ phải cố gắng không bỏ cuộc, không nản chí, miệt mài chèo để đạt tốc độ tốt nhất. Khi về đích, được thông báo mình có tấm vé Olympic Paris 2024, cảm xúc vỡ òa, tôi đã không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết.

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã làm được, vậy là những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình đã mang về trái ngọt", Phạm Thị Huệ trải lòng cùng báo chí.

Tấm gương cho lứa "đàn em"

Việc Phạm Thị Huệ giành vé dự Olympic Paris 2024 không chỉ là tin vui đối với bản thân cô và gia đình, ĐT đua thuyền Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng của rất nhiều VĐV các môn thể thao khác.

Rất nhiều VĐV đã bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự khâm phục ý chí, tinh thần vượt khó của "đàn chị" quê Quảng Bình. Rất hiếm có nữ VĐV nào sau khi sinh con cũng có thể trở lại thi đấu đỉnh cao chứ đừng nói tới chuyện sinh... 2 con xong vẫn chèo thuyền cực đỉnh như Phạm Thị Huệ. 

Và cũng không phải VĐV nào có đủ sự khiêm nhường để chấp nhận lùi lại phía sau nhường chỗ cho các "đàn em" ở hai kỳ Olympic liên tiếp, và tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội ở lần thứ ba và đã thành công!

Tay chèo Phạm Thị Huệ - Sự bất quá tam và "tấm vé vàng" tới Olympic ở tuổi 34- Ảnh 3.

Phạm Thị Huệ (ngoài cùng bên trái) cùng Đinh Thị Hảo - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui giành HCĐ 2000m đua thuyền rowing 4 người nữ ASIAD 19 năm 2013. Ảnh: TTVN

Những phẩm chất ấy được Huệ nhìn nhận mình có được nhờ sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ngoài giờ học văn hoá ở trường, Huệ dành cả thời gian phụ giúp cha mẹ làm ruộng, đi xúc cát thuê cho các công trình xây dựng… 

Đến với đua thuyền năm 18 tuổi, sau 16 năm theo đuổi niềm đam mê, Huệ càng hiểu rõ sinh ra trong một gia đình khó khăn cũng là may mắn. Những khó khăn từ thuở còn thơ đã giúp cô có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn để mang vinh quang về cho Tổ quốc tại các kỳ SEA Games, ASIAD và mới đây nhất đã hiện thực hoá giấc mơ Olympic của bản thân.

"Tôi cảm thấy biết ơn khi luôn nhận được sự hỗ trợ động viên từ ban huấn luyện, các đồng đội và gia đình. Chồng tôi cũng từng là một VĐV đua thuyền nên hiểu, luôn cổ vũ, ủng hộ tôi trong sự nghiệp thể thao rất khắc nghiệt này", Phạm Thị Huệ nghĩ về gia đình như một điểm tựa tinh thần giúp cô vượt qua mọi sóng gió trên đường đua.

Phạm Thị Huệ sinh năm 1990 đến với đua thuyền Quảng Bình năm 18 tuổi. Năm 2011, Phạm Thị Huệ dự kỳ SEA Games đầu tiên tại Indonesia và giành 1 HCV, 1 HCB đáng nhớ khi lúc đó đang mang bầu con gái đầu lòng.

Từ đó đến nay, Huệ đã tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với 2 HCB ASIAD 18, 2 HCV SEA Games 28, 1 HCB SEA Games 30, 3 HCV SEA Games 31, 2 HCĐ ASIAD 19.








Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem