Tập cận bình
-
Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 4.161 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD. Giới phân tích cho rằng, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến của nhà đầu tư Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm nay giữa các bộ ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã ký 36 thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ, cấp bộ, cấp cơ quan và cấp địa phương trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, các lĩnh vực hợp tác thực chất.
-
Chiếc xe chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có tên Hồng Kỳ N701 - loại xe siêu sang được Trung Quốc sản xuất dành cho giới chức cấp cao. Chiếc xe được trang bị động cơ V8 hoặc V12 (sản xuất trong nước) và có lớp bọc thép bảo vệ.
-
Chiếc ô tô chở ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam thuộc thương hiệu Trung Quốc và sản xuất với số lượng giới hạn.
-
Công an TP.Hà Nội đã sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đón dẫn đoàn đoàn đại biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 13/12.
-
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.
-
Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Dân Việt nhìn lại quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 10 năm qua. Tính đến hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam.
-
Trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam 2 lần, vào năm 2015 và 2017. Sắp tới, ông Tập sẽ có chuyến thăm chính thức thứ 3 tới Việt Nam vào 2 ngày 12-13/12.
-
Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ cấp cao năm nay của diễn đàn Apec do Mỹ đăng cai tổ chức tại San Francisco được thế giới quan tâm theo dõi chẳng kém gì sự kiện lớn của Apec.
-
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến điền trang Filoli xanh tươi ở ngoại ô San Francisco, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang chờ đón ông, đã rút điện thoại ra giới thiệu bức ảnh một người đàn ông đứng trước Cầu Cổng Vàng.