Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế cao nhất từ trước đến nay

Trần Hòe Thứ hai, ngày 08/01/2024 18:07 PM (GMT+7)
Tăng trưởng GRDP của ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ước đạt 5,88%, cao nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0

Ngày 8/1, Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Năm 2023, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã duy trì ổn định sản xuất và đạt một số kết quả nhất định, đặc biệt là sản xuất lúa. Các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản tiếp tục duy trì phát triển, góp phần tích cực vào tăng trưởng toàn ngành; giá trị sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp có sự sụt giảm, chủ yếu do khó khăn trong tiêu thụ các sản phẩm gỗ.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành nông nghiệp tỉnh. Ảnh: N.H.

Tăng trưởng GRDP của ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ước đạt 5,88%, cao nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.720 tỷ đồng, tăng 6,3%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 153,7 triệu USD, giảm 11,9% so với năm 2022.

Năm 2024, ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế đặt ra các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 3-4%, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt trên 326.000 tấn (trong đó lúa 318.000 tấn), sản lượng thủy sản đạt trên 63.000 tấn (trong đó sản lượng khai thác 42.000 tấn, sản lượng nuôi trồng 21.000 tấn), tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt 97%, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 57,16%, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), có thêm 30 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhận định, tuy có những kết quả khởi sắc nhưng sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh vẫn chưa được như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Tấn Sáu (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) với mô hình trang trại tổng hợp trên vùng cát cho doanh thu tiền tỷ mỗi tháng. Ảnh: Trần Hòe.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại ngành theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản; đẩy mạnh việc liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ hình thành các trang trại có quy mô lớn, các khu chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tăng cường các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); duy trì ổn định độ che phủ rừng, đặc biệt chú trọng chất lượng độ che phủ rừng tự nhiên; phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ trồng rừng bền vững...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem