Tăng thu nhập nhờ đàn bò Zebu hóa

Trần Phượng Thứ năm, ngày 28/08/2014 10:35 AM (GMT+7)
Từ những năm sau 2010, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư Hải Phòng đã tiếp nhận và chuyển giao bò đực lai Sind tới các hộ nông dân trên địa bàn quận Kiến An. 
Bình luận 0

Được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Sở NNPTNT Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư đã phối hợp cùng với Trung tâm truyền giống gia súc lớn Trung ương mở 2 lớp huấn luyện kỹ thuật truyền giống nhân tạo bò. Số dẫn tinh viên này đã được bổ túc tay nghề ứng dụng kỹ thuật mới sử dụng tinh cọng rạ để phối giống đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, hàng năm cán bộ kỹ thuật của Trung tâm cũng tham gia các lớp đào tạo dẫn tinh viên tại các trung tâm, vụ, viện trung ương. Đồng thời với nội dung nêu trên là việc trang bị dụng cụ bảo quản tinh và các dụng cụ công tác kèm theo. 

Tính từ năm 1997 đến năm 2014, mỗi năm có từ 1.000-1.500 liều tinh bò đông lạnh được sử dụng để truyền tinh nhân tạo cho đàn bò cái địa phương. Bằng phương pháp này, đến nay có trên 16.000 liều tinh được sử dụng và cho ra đời trên 12.000 con bê lai F1, F2. Bê lai ra đời có trọng lượng sơ sinh lớn hơn và cho tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với bê con đẻ ra bằng phương pháp phối giống trực tiếp từ 15-20%. Riêng về năng suất, chất lượng, đàn bò lai Zebu có tầm vóc lớn, tăng trọng lượng, khả năng cho thịt và sức kéo của con lai cao hơn hẳn đàn bò địa phương; trường hợp nuôi thịt bình quân lúc xuất chuồng bình quân lúc 24 tháng tuổi đạt được 240-260 kg/con.

Để mở ra hướng đi mới trong tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư đã triển khai xây dựng một loạt mô hình trình diễn ở các quận, huyện như: ủ rơm urê; mô hình đá liếm, bánh dinh dưỡng; trồng cỏ voi... Đặc biệt hơn cả là mô hình bổ sung thức ăn tinh, vỗ béo bò trước khi bán xuất thịt triển khai thực hiện khá thành công tại một số xã của huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo. Với hướng đi mới này, bê lai bán cũng được giá, một con bê lai 6 tháng tuổi 10 triệu đồng; bò lai 12 tháng tuổi giá bán 15 triệu đồng. Với 10 con bò cái sinh sản trong vòng 22 tháng sẽ cho thu nhập 150 triệu đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng 7 triệu đồng. Có thể nói đây là một nguồn thu nhập lớn cho các hộ nông dân. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư Hải Phòng, đến nay chương trình cải tạo đàn bò đã làm lợi cho nông dân hàng chục tỷ đồng, sản lượng thịt bò mỗi năm tăng từ 300-400 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem