Tam chúc
-
Tháng 3/2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật hang Đội 4, thuộc vùng lõi danh thắng Tam Chúc, huyện Kim Bảng. Cuộc khai quật phát hiện tầng văn hóa tại đây dày trên 3m, mặc dù chưa đào tới nền hang.
-
Hội xuân chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam sẽ chính thức diễn ra vào sáng 21/2, tức ngày 12 tháng Giêng, dự kiến thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.
-
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lần đầu tiên Hà Nam được vinh danh "Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023" tại Lễ trao giải thưởng du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2023.
-
Trong năm 2021, 2022 Bảo tàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học thành lập Đoàn khảo cổ tổ chức điều tra, điền dã, khảo sát, đánh giá toàn diện hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã phát hiện và nhận diện hơn 20 di tích, dấu tích có tiềm năng nghiên cứu, khai quật khảo cổ học.
-
Từ ngày 7 đến 8/1 tại khu du lịch Tam Chúc diễn ra chương trình “Vạn bánh chưng xanh” để trao tặng các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng cao ở các tỉnh miền núi. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 3.000 Tăng Ni, Phật tử và tình nguyện viên.
-
Chiều 15/5 tức ngày 15/4 Âm lịch, chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã long trọng tổ chức lễ rước xá lợi Phật mừng ngày Đức Phật đản, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Mặc dù trời mưa rất to, nhưng hàng nghìn Phật tử vẫn đội mưa rước xá lợi Phật về chùa Tam Chúc.
-
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Văn bản chỉ đạo khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tạm đóng cửa, dừng đoán khách du lịch tại khu du lịch Tam Chúc và các điểm đến du lịch khách trong tỉnh.
-
Những địa điểm du lịch hè nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Hà Nội, Ninh Bình, Tam Chúc – Hà Nam, Hạ Long, Cát Bà…vẫn luôn hấp dẫn và thu hút khách du lịch.
-
Chiều 15/3, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ đã ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch.
-
PGS. TS Bùi Hoài Sơn – Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ với Dân Việt: “Nếu ai đó suy nghĩ, khi Nhà nước cho phép, có thể làm gì thì làm, miễn không vi phạm pháp luật, có thể đúc tượng, lập đền thờ người thân là quyền của họ và người dân muốn thì vào lễ bái, tôi cho đó là suy nghĩ lệch, dẫn tới hệ luỵ phát triển lệch lạc về văn hoá”.