Tai xanh

  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 4.9, tại Đăk Lăk, dịch heo tai xanh đã bùng phát ở 83 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị, thành phố.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (4.9), ông Hoàng Văn Năm - quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, Bộ đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ cho dự trữ 1 triệu liều vaccin phòng, chống dịch lợn tai xanh để dập dịch.
  • (Dân Việt) - Trong khi dịch lợn tai xanh đang âm ỉ xuất hiện thì dịch cúm gia cầm lại bùng phát và liên tục phát sinh các ổ dịch mới.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.8, Chi cục Thú y tỉnh Đăk Lăk cho biết, trên địa bàn hiện đã có gần 5.000 con lợn mắc bệnh tai xanh, trong đó đã tiêu hủy hơn 1.900 con.
  • (Dân Việt) - "Tôi có yêu cầu cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm xem bệnh gì, có phải dịch tai xanh không và hết bao tiền, tôi sẵn sàng trả chi phí nhưng cán bộ thú y không hề lấy mẫu, vẫn đưa ra kết luận” - ông Lập bức xúc.
  • (Dân Việt) - Phương pháp sử dụng Anolit phòng bệnh như sau:
  • (Dân Việt) - Chiều 13.7, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Diệp Kỉnh Tần đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương để bàn biện pháp phòng, chống dịch heo tai xanh đang gia tăng trên địa bàn.
  • (Dân Việt) - Đây là nguy cơ được Thứ trưởng Bộ NNPTNT Diệp Kỉnh Tần cảnh báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra chiều 10.7 tại Hà Nội trước diễn biến phức tạp của dịch tai xanh (DTX).
  • (Dân Việt) - Thú y Đồng Nai cho biết, đến nay toàn tỉnh đã tiêm phòng khoảng 50 nghìn liều vaccin tai xanh cho đàn heo ở các vùng đang bị dịch và lân cận.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo nhanh của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, đến sáng 4.7, dịch heo tai xanh đã lan ra đến 6 huyện trong tỉnh gồm: Vĩnh Cửu, Long Thành (hai địa phương vừa công bố dịch) và Nhơn Trạch, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất.