Sông Công
-
Để kịp thời đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư FDI do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vừa qua UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn.
-
Sau khi nghiên cứu, khảo sát tại Thái Nguyên, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đã đề nghị được nghiên cứu khảo sát, lập và thực hiện 3 dự án trên địa bàn huyện Đại Từ, TP.Sông Công và Thị xã Phổ Yên.
-
Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ dược liệu ba kích trên địa bàn T.P Sông Công mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cho biết 10ha ba kích tím phát triển tốt. Trung bình 1ha ba kích tím, người dân thu được 6 tấn củ tươi, bán với giá trung bình 200.000 đồng/kg.
-
Theo kết quả từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên, một trong các chỉ số kim loại nặng lấy từ mẫu bùn, đất tại cơ sở sản xuất của ông Ngô Thượng Nam (tổ dân phố Hương Sơn, phường Châu Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) vượt trên 667 lần so với tiêu chuẩn cho phép.
-
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa đề xuất mức xử phạt 12,5 triệu đồng/người đối với 2 đối tượng có hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
-
Từ khi tiếp cận công nghệ sản xuất và chế biến chè theo quy trình VietGAP, nhiều hộ gia đình ở làng nghề chè Chũng Na, xã Bá Xuyên, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc sống khấm khá và thu nhập kinh tế ổn định hơn trước.
-
Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trang trại nuôi lợn của ông Trần Xuân Phong khiến cho hàng chục hộ dân ở khu dân cư số 4, xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên đang rơi vào tình cảnh mất ăn, mất ngủ.
-
"Nước ở suối Cầu Lai tràn vào đến đâu thì cá chết đến đấy”, chủ hồ vừa bị thiệt hại hơn một tấn cá chết bất thường cho biết.
-
Từ tháng 7.2015, Sông Công đã được công nhận là thành phố, thời điểm này toàn bộ 4 xã của Sông Công cũng đều đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Một bước chuyển mình vững chắc của đô thị trẻ: Phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, quy hoạch phát triển đô thị gắn liền với xây dựng NTM.
-
Từng được kỳ vọng là mô hình xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến nhất tại Thái Nguyên, đến nay Nhà máy Xử lý và tái chế rác thải Sông Công (Thái Nguyên) đã trở thành “cục nợ” thật sự đối với đơn vị quản lý.