SM Entertainment đối mặt cáo buộc sử dụng "hợp đồng nô lệ" với EXO

Đinh Đang Thứ tư, ngày 07/06/2023 06:00 AM (GMT+7)
Ba thành viên của nhóm EXO đã chấm dứt hợp đồng nô lệ với SM Entertainment.
Bình luận 0

EXO là một trong những nhóm nhạc nam K-pop thế hệ thứ ba nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Mới đây, các thành viên ban nhạc này đã có một bước đi dũng cảm trong việc thách thức các hợp đồng bóc lột hay còn gọi là hợp đồng nô lệ do công ty quản lý của họ là SM Entertainment áp đặt. Baekhyun, Xiumin và Chen, ba thành viên của nhóm đã chấm dứt hợp đồng với công ty với cáo buộc ngược đãi và các điều khoản không công bằng.

Điểm mấu chốt trong cuộc tranh luận của họ nằm ở điều khoản gia hạn tự động của hợp đồng, điều khoản này sẽ kéo dài thỏa thuận vô thời hạn nếu các nghệ sĩ không đáp ứng được hạn ngạch phát hành album cụ thể. Mặc dù tiêu chuẩn của ngành về thời hạn hợp đồng là khoảng 7 năm, nhưng các thành viên EXO cho rằng, SM Entertainment đã ép buộc họ cam kết ký hợp đồng kéo dài 12 đến 13 năm, ràng buộc "không lối thoát" trong một thời gian dài vượt quá tiêu chuẩn.

SM Entertainment đối mặt cáo buộc sử dụng "hợp đồng nô lệ" với EXO

SM Entertainment đối mặt cáo buộc sử dụng "hợp đồng nô lệ" với EXO - Ảnh 1.

Ba thành viên của nhóm EXO đã chấm dứt hợp đồng nô lệ với SM Entertainment. Ảnh: IT.

Đáp lại quyết định chấm dứt hợp đồng, SM Entertainment đã bác bỏ những cáo buộc của các cựu thành viên. Họ khẳng định đây là một kế hoạch được dàn dựng bởi các đối thủ bên ngoài đang tìm cách phá vỡ sự ổn định của công ty. Tuy nhiên, các nghệ sĩ, thông qua đại diện pháp lý, giữ vững lập trường khẳng định quyền tự quyết và trách nhiệm đối với lựa chọn của mình, bác bỏ quan điểm cho rằng họ bị tác động.

Một mâu thuẫn khác nảy sinh từ cáo buộc của SM Entertainment rằng, ba thành viên đã ký hợp đồng độc quyền với bên thứ ba, cụ thể là rapper kiêm nhà sản xuất MC Mong và Big Planet Made. Trong khi đó, Baekhyun, Xiumin và Chen dứt khoát phủ nhận việc từng ký hoặc cố gắng ký các hợp đồng như vậy. Big Planet Made cũng đã lên tiếng phủ nhận, càng làm suy yếu vị thế của SM Entertainment.

Hơn nữa, các nghệ sĩ tiết lộ rằng, SM Entertainment chỉ cho phép họ xem xét hợp đồng mà không cho họ khả năng tham khảo ý kiến của bên ngoài, do đó hạn chế khả năng đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Luật sư của ba ca sĩ khẳng định, cách thức này đã được SM Entertainment sử dụng để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp trong khi hạn chế quyền tham khảo của các thành viên vào thông tin quan trọng.

Bất chấp cuộc chiến pháp lý đang diễn ra, ba thành viên bày tỏ sự gắn kết của họ với EXO và lòng biết ơn của họ đối với cộng đồng người hâm mộ tận tụy đã ủng hộ họ trong những năm qua. Ba ca sĩ cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động nhóm của mình một cách hết lòng, bất kể kết quả của các tranh chấp pháp lý.

Hành trình của EXO bắt đầu vào năm 2012 dưới sự quản lý của SM Entertainment và họ nhanh chóng nổi lên trong ngành công nghiệp K-pop. Các bản "hit" đứng đầu bảng xếp hạng của họ, bao gồm "Growl", "Overdose", "Call Me Baby" và "Monster" đã củng cố vị thế của họ như một nhóm nhạc nam hàng đầu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, các thành viên gần đây đã tái hợp, phát hành đĩa đơn tiếng Nhật "Bird" và tổ chức một sự kiện gặp gỡ và chào hỏi vào tháng 4/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem