Siêu lừa
-
Cho rằng Hà Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm giảm án cho nữ “siêu lừa” từ án chung thân xuống 20 năm tù. Ngoài ra, các ngân hàng phải trả lại 4 sổ tiết kiệm trị giá 70 tỷ đồng cho người liên quan.
-
Bị xác định chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và một số cá nhân, Nguyễn Thị Hà Thành không có khả năng chi trả nên được tòa cho tiếp xúc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc bán lại cổ phần MHD nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
-
Bị tuyên án tù chung thân vì lừa đảo, Nguyễn Thị Hà Thành kháng cáo. Ngoài ra, 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án cũng đề nghị xem xét lại quyết định sơ thẩm trong vụ án.
-
Giới chức trách bang New South Wales (Australia) đã phải đưa ra kết luận về vụ án nhưng cũng thừa nhận rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra với Melissa Caddick sẽ vẫn là một bí ẩn.
-
Tòa án xác định Hà Thành mượn sổ tiết kiệm rồi tự ý cầm cố, thế chấp cho các khoản vay của mình. Siêu lừa với thủ đoạn này đã chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
-
Bị cáo buộc có sai phạm giúp “siêu lừa” Hà Thành chiếm đoạt 25 tỷ đồng của Việt Á, cựu nhân viên nhà băng này không nhận tội. Lý do, bị cáo không biết Thành lừa đảo nên cũng cho cô ta vay 2 tỷ đồng.
-
Theo PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn, các siêu lừa luôn sử dụng chiêu "thả con săn sắt, bắt con cá rô". Chúng tạo vỏ bọc hào nhoáng, xuất thân danh giá, đưa ra những miếng mồi béo bở để nâng cao uy tín bản thân.
-
Tòa án cho rằng cần làm rõ trường hợp cho "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành "mượn" sổ tiết kiệm có phải là đồng phạm trong việc chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
-
Hai phụ nữ ở Thừa Thiên-Huế lừa đảo, chiếm đoạt của 102 người có nhu cầu xin việc làm tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
-
NCB lãi sau thuế "vỏn vẹn" 1,2 tỷ đồng. Trong khi, lợi nhuận của VietABank tăng 63,6%. Đây là các ngân hàng được nhắc tên trong vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành.