Say nóng
-
Kỳ nghỉ 30/4-1/5 được dự báo nắng nóng gay gắt, các gia đình đi du lịch cần phòng tránh say nắng, say nóng.
-
Sau khi chạy bộ khoảng 5km vào lúc 17h chiều, nam thanh niên (29 tuổi, trú tại Hà Nội) đã bị sốc nhiệt với triệu chứng chóng mặt, nóng bừng toàn thân và hôn mê.
-
Trời nắng nóng kỷ lục, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động, trong đó hướng dẫn cách phòng ngừa và xử trí say nắng, say nóng, đột quỵ do nắng nóng.
-
Thời tiết nắng nóng trên 40 độ khiến người di chuyển trên đường, người làm việc ngoài trời dễ bị say nắng, say nóng.
-
Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều người làm việc ngoài trời có thể bị say nắng, say nóng. Không chỉ có biểu hiện: mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu,... mà còn có thể gây đột quỵ, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong.
-
Theo Bộ Y tế, thời tiết nắng nóng, người dân có thể mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm như: say nóng, say nắng, tim mạch, đột quỵ…
-
Rất nhiều loại hoa trái có tác dụng giải khát, tiêu độc... nhưng đặc biệt hơn vẫn là dưa hấu - một loại quả được trồng ở khắp mọi miền nước ta