Rớt giá

  • Bất chấp sức mua mạnh của người dân dịp lễ rằm tháng Giêng, hoa cúc bán tại vườn vẫn trong cảnh rớt giá thê thảm, chỉ 100.000 đồng cho 500 bông cúc. 
  • Có những thời điểm chanh rớt giá thê thảm do cung vượt cầu, sản phẩm thiếu đầu ra. Thế nhưng, đó chỉ là chuyện của trái chanh giấy. Còn với “nữ tướng” chanh không hạt Bùi Thị Ba (ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), trái chanh chưa bao giờ là câu chuyện buồn.
  • Theo khảo sát, vụ nuôi tôm năm 2014 này, toàn tỉnh có trên 80% hộ nuôi tôm được mùa, nhưng hầu hết người nuôi tôm không vui vì giá tôm năm nay khá thấp, giảm từ 20 - 30% so với mọi năm, đầu ra khó khăn.
  • Ngày 23.9, Phòng NNPTNT huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết giá ớt tại địa bàn hiện rớt thê thảm còn 2.000 đồng/kg so với mức giá đầu năm là 48.000 - 50.000 đồng/kg. 
  • Theo ước tính của ông Đảo, so với năm ngoái, năm nay chanh đào không sai quả, nhưng cây đang đúng thời gian sinh trưởng nên trái to và đẹp hơn. “Với hơn 8 sào chanh đào, khả năng năm nay sẽ thu hoạch khoảng 15 tấn cho thu nhập nhập từ 400 đến 450 triệu đồng”, ông Đào dự tính.
  • Những ngày này, nhiều nông dân ở các xã Trung Kênh, Minh Tân và An Thịnh (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) mới chỉ thu hoạch được 20-30% diện tích cà rốt vì sợ càng thu hoạch nhiều giá càng giảm.
  • Những ngày gần đây, giá khoai lang (KL) ở các địa phương vùng ĐBSCL liên tục giảm mạnh từ 800.000 - 840.000 đồng/tạ (1 tạ = 60 kg) xuống còn 350.000 - 370.000 đồng/tạ khiến nông dân (ND) như... ngồi trên lửa. Nguyên nhân một phần có thể do có thương lái tung tin đồn thất thiệt: Cửa khẩu biên giới phía bắc “bị đóng”...