Rác thải
-
Tại TP.HCM, vấn đề môi trường được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Qua hơn 3 năm triển khai Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, nhiều kết quả tích cực được ghi nhận.
-
Hình ảnh rác thải sinh hoạt, cây cối, xác động vật… bủa vây các lòng hồ thủy điện ở Nghệ An khiến môi trường bị ô nhiễm. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm qua.
-
Nhiều doanh nghiệp xử lý rác cho rằng một trong những khó khăn của họ là giá thu gom rác và xử lý chất thải từ 2018 đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ".
-
"Nếu xử lí rác thải mà chỉ những người làm môi trường đi làm một mình thì không thể làm được, phải có sự đồng hành từ Trung ương đến địa phương, từ người giàu đến người nghèo. Chúng ta cứ hò hét phải xử lí chất thải nhưng không làm gì cụ thể thì bao giờ mới thành công".
-
Tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức hoạt động Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Tham gia hoạt động có hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn cơ sở.
-
TP.HCM định hướng đến năm 2025, ít nhất 80% rác thải phải được đốt phát điện và tái chế.
-
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) được triển khai từ năm 2012-2014, với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng. Sau hơn 4 năm không vận hành, giờ đang được huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền,…để dự kiến hoạt động trở lại vào cuối năm 2022.
-
Nhiều năm qua, khu tập kết rác tại góc Vườn Ươm thuộc thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) đã trở thành nơi đổ trộm của hàng tấn rác thải, bốc mùi, cháy âm ỉ suốt ngày đêm khiến hàng trăm hộ dân mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng nặng nề tới việc sinh hoạt hằng ngày.
-
Năm 2014, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu và bàn giao công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hồi Ninh. Tuy nhiên, nhiều năm nay công trình này không hoạt động khiến một số hạng mục, trang thiết bị máy móc…có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí.
-
Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngôi nhà ba tầng của cô Thanh vẫn xanh mát nhờ đủ loại rau xanh phủ kín hai tầng sân thượng và quanh các ban công. Đây đều là thành quả "nuôi trồng tự nhiên" nhờ phương pháp tận dụng rác thải thực vật để ủ phân của nữ cán bộ hưu trí.