Quỹ đen
-
Thời gian gần đây, vấn đề chi tiêu, ngoại tình, thậm chí là lập "quỹ đen" đang nổi lên như thực trạng phổ biến trong gia đình hiện đại. Xung quanh câu chuyện nên hay không nên lập “quỹ đen”, làm gì để hạn chế hậu quả của nó với gia đình, PV Báo Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia tâm lý nổi tiếng Trịnh Hòa Bình.
-
“Quỹ đen” thực sự là một hình thức nghệ thuật, và nó cũng là một vấn đề lớn của hơn một nửa các gia đình theo một điều tra mới đây của CreditCards.com. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu có phải vợ/chồng họ đã ngoại tình, hay đó chỉ đơn giản là lập một quỹ dự phòng cho trường hợp đột xuất mà không muốn người kia biết?
-
Dù đa phần các cặp vợ chồng đều muốn giữa hai vợ chồng không có bí mật nào, đặc biệt là về vấn đề tài chính, nhưng một nghiên cứu cho thấy, có đến phân nửa những người đã lập gia đình có “quỹ đen”.
-
Ai cũng biết các bà vợ thường hay tiết kiệm một khoản phòng cho những việc đột xuất phát sinh trong gia đình. Thế nhưng, điều làm tôi thấy thất vọng nhất chính là vợ tôi chỉ có ý định dùng khoản “quỹ đen” đó để lo cho bản thân mình.
-
Đàn ông có nhiều việc cần chi tiêu mà không tiện nói với vợ nên chuyện có “qũy đen” thực ra đôi lúc cũng không đến mức khủng khiếp như các chị em vẫn nghĩ.
-
Quỹ đen trong gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm và được gắn mác. Hãy cùng xem các bà vợ Việt suy nghĩ và xử lý tình huống này ra sao.
-
Nhiều người cứ nói rằng khi đã là vợ chồng thì chẳng cần “phòng thân” theo tôi nếu nghĩ như thế là dại.
-
Chiều 3.4, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết đang chỉ đạo rà soát lại điều khoản hợp đồng, thanh quyết toán liên quan đến nhà thầu Posco (Hàn Quốc) - đơn vị đang bị phía Hàn Quốc điều tra nghi vấn lập "quỹ đen" khi tham gia dự án đường cao tốc tại Việt Nam.
-
Anh buộc phải thú nhận với tôi là, anh đưa tiền cho mẹ giữ hộ. Vì anh biết tính tôi, vung tay quá trán, thi thoảng tôi lại còn đòi kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh, nên anh sợ, không đưa cho mẹ thì tôi lại rút mà tiêu hết.
-
(Dân Việt) - Lẽ ra sau thời gian nắm quyền lực, các tổng thống Hàn Quốc thường an nhàn hưởng đời hưu trí. Nhưng hai cựu tổng thống Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan lại bị điều tra về chuyện lập “quỹ đen” khi họ đương quyền.