Quảng Nam: Thực hư việc giao đất cho tư nhân bán

Đoàn Hồng Thứ sáu, ngày 31/10/2014 08:00 AM (GMT+7)
Hơn hai tháng qua, các tiểu thương ở chợ Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) đã gửi đơn khiếu nại khắp nơi về việc chính quyền xã xây dựng chợ mới để lấy đất chợ cũ giao cho tư nhân phân lô bán...
Bình luận 0

Điều chỉnh ngay các khuyết điểm

Theo đơn phản ánh của các tiểu thương, việc xây dựng chợ mới Đại Hiệp ở vị trí quá xa đường Tỉnh lộ 609B, xây các kiốt trong nhà lồng có lối đi hẹp; hay công trình vệ sinh gần nhà dân… Các tiểu thương “kêu” chủ đầu tư là đòi số tiền đặt cọc quá cao, mỗi tiểu thương khi vào chợ mới phải đóng 10 triệu đồng để giữ chỗ. Đặc biệt, họ không đồng ý chủ trương thu hồi diện tích đất tại địa điểm chợ cũ để giao cho tư nhân xây dựng trung tâm thương mại – dịch vụ và phân lô bán…

img Chợ cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy mỗi lần họp chợ tiểu thương lại lấn hết ra đường ĐT 609B để  buôn bán.

 

Liên quan đến vấn đề khiếu nại của các tiểu thương, ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, xã đã mời đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia (địa chỉ 115/22 Nghĩa Hưng, phường 6, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) và các tiểu thương để họp bàn cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này.

Thực tế, chợ cũ Đại Hiệp hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, lại nằm gần ngay cạnh tỉnh lộ nên bà con tiểu thương lấn hết ra đường để buôn bán, gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như an toàn tính mạng của người dân và tiểu thương. Việc xây dựng chợ mới lùi vào trong một chút nhưng rộng rãi hơn sẽ thuận tiện cho việc kinh doanh ổn định và lâu dài cho bà con.

“Việc các tiểu thương phản ánh các kiốt trong chợ quá nhỏ và lối đi hẹp là đúng. Xã đã làm việc với đơn vị thi công, chủ đầu tư đã nhanh chóng điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu và nguyện vọng của tiểu thương. Còn phản ánh là chuyển chợ mới vào trong sâu, nhường vị trí đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 609B cho tư nhân đầu tư trung tâm thương mại và phân lô bán đất là không hợp lý. Vì đây là dự án lớn, được các cấp ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam phê duyệt chứ xã làm sao có quyền giao đất cho doanh nghiệp bán…” - ông Đông khẳng định.

Nộp tiền giữ chỗ và sẽ trả lại

Ông Hồ Chí Thanh – Ban quản lý dự án chợ Đại Hiệp (trực thuộc Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia) cho biết, dự án khu Thương mại – Dịch vụ Đại Hiệp chia thành hai giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 chỉ đầu tư xây dựng chợ Đại Hiệp, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Sau khi xây dựng xong chúng tôi mới tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 (gồm trung tâm thương mại, phố dịch vụ...).

“Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang tập trung để hoàn thiện chợ trước tháng 11.2014 để xã Đại Hiệp hoàn thành tiêu chí chợ và về đích nông thôn mới. Còn việc tiểu thương phản ảnh chúng tôi đã phân lô bán đất là không có chuyện đó, vì chúng tôi chưa làm xong giai đoạn 1, đồng thời công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa vẫn còn một số vướng mắc”- ông Thanh nói…

Đối với việc tiểu thương muốn vào chợ mới Đại Hiệp buôn bán phải nộp cho công ty 10 triệu đồng tiền cọc là quá cao, chưa kể các chi phí khác, theo ông Thanh “là do người dân chưa hiểu hết vấn đề bởi số tiền nộp vào là để giữ chỗ ban đầu, chứ không phải là huy động vốn. Sau khi các tiểu thương vào chợ buôn bán ổn định, công ty chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền này...” - ông Thanh khẳng định.

   Theo ông Đông,ngày 24.12.2013, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp chợ Đại Hiệp. Ngày 10.3.2014, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án. Dự án do Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 55 tỷ đồng, có diện tích 6.650m2, gồm các hạng mục: Chợ, phố thương mại, trung tâm thương mại dịch vụ…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem