Quảng Nam: Chi hàng tỷ đồng cho người có công sai quy định

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 28/07/2018 10:42 AM (GMT+7)
Qua kiểm tra 5.999 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) tại Sở LĐTB&XH Quảng Nam và kiểm tra, xác minh tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, phát hiện 11 hồ sơ sai sót không đủ điều kiện hưởng chế độ và 3.810 hồ sơ cần tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bình luận 0

Ngày 28.7, nguồn tin của Dân Việt, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã có kết luận thanh tra số 343 về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Quảng Nam. Kết luận này đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc chi tiền thực hiện chính sách cho người có công tại tỉnh này.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Thực hiện QĐ số 169 của Chánh thanh tra Bộ LĐTB&XH về việc thanh tra chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Quảng Nam từ ngày 8.5 - 25.6, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 5.999 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ CĐHH.

Qua kiểm tra 5.999 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH tại Sở LĐTB&XH Quảng Nam và kiểm tra, xác minh tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, phát hiện 11 hồ sơ sai sót không đủ điều kiện hưởng chế độ và 3.810 hồ sơ cần tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

img

Sở LĐTB&XH Quảng Nam đã chi hàng tỷ đồng sai mục đích cho người có công.

Trong đó, có hai trường hợp đã đi khỏi địa phương nhưng hiện nay vẫn đang hưởng chế độ tại địa phương. Đó là ông Phan Văn Long (SN 1985, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn; là con trai ông Phan Văn Lộc) sinh sống cùng cậu ruột tại Cộng hòa Séc từ năm 2015 đến nay nhưng không có giấy ủy quyền nhận chế độ theo quy định và bà Trương Thị Vinh (SN 1984, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh - con ruột bà Nguyễn Thị Sương) đã chuyển hộ khẩu vào tỉnh Bình Phước từ năm 2006 đến nay, nhưng vẫn hưởng chế độ tại xã Tam Dân.

Đối với hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, qua kiểm tra 1.209 hồ sơ, phát hiện 901 hồ sơ của đối tượng đang hưởng chế độ nhưng không có giấy tờ chứng minh quá trình tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng CĐHH trong chiến tranh Việt Nam từ tháng 8.1961 đến 30.4.1975. Đối với hồ sơ xác lập theo Thông tư 08 của Bộ LĐTB&XH, kiểm tra 1.855 hồ sơ lưu tại Sở LĐTB&XH Quảng Nam và xác minh tại Hội đồng giám định y khoa Quảng Nam, phát hiện 1.000 hồ sơ sở giới thiệu đối tượng đi giám định không đúng quy định hoặc cần xem xét lại về công tác giám định y khoa.

img

Kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH.

Kết luận còn nêu rõ, đối với Sở LĐTB&XH Quảng Nam chưa thực hiện việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư 07 của Bộ LĐTB&XH; một số trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm CĐHH do bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật không còn khả năng lao động nhưng kết quả kiểm tra, xác minh đối tượng không bị dị dạng, dị tật hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ vẫn còn khả năng lao động đang đi làm hoặc đi học cao đẳng, đại học.

Đặc biệt, đối với Phó Chủ tịch chính sách Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Nam là ông Lê Sáu (Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Quảng Nam) nhưng một số phiên họp hội đồng giám định y khoa từ năm 2014 đến 2016 người tham dự phiên họp và ký tên trong sổ họp hội đồng, bệnh án giám định y khoa và biên bản giám định không phải là ông Lê Sáu (người tham dự họp hội đồng giám định y khoa không đúng thành phần - PV).

Đối với 11 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, đề nghị ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi chế độ ưu đãi đã hưởng sai nộp ngân sách nhà nước, tổng số tiền phải thu là 1.167.302.000 đồng. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.363.297.084 đồng do chi sai chế độ từ năm 1993, số trùng lĩnh, trùng chi, chi không đúng nội dung chứng từ nghiệp vụ phí tại sở…

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng để xảy ra nhiều sai sót như trên; trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem