Phương Tây
-
Chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm Chủ nhật cho thấy đa số người dân ủng hộ các chính sách của ông bất chấp các cuộc tấn công ngoại giao và kinh tế nhằm vào chính phủ của ông.
-
Tổng thống Vladimir Putin thẳng thừng cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine thì điều đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến.
-
Thủ tướng Hungary lưu ý đã có nỗ lực của một số thế lực chính trị nhằm chia cắt nền kinh tế toàn cầu "thành các khối địa chính trị" và gây áp lực lên những quốc gia có lập trường chủ quyền về vấn đề này, bao gồm cả Hungary.
-
Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về “rủi ro” chiến tranh hạt nhân sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Moscow đang “trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng”, Mehrnews đưa tin.
-
Theo Reuters, khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba, cuộc xung đột sẽ được quyết định không chỉ trên chiến trường mà còn ở các thủ đô phương Tây và những nơi khác xa chiến tuyến.
-
Nếu các nhà lãnh đạo NATO rút ra bất kỳ bài học nào từ cuộc xung đột cay đắng kéo dài hai năm ở Ukraine thì đó là liên minh này vẫn chưa được chuẩn bị kỹ để đối phó với mối đe dọa hiện hữu Moscow đặt ra cho an ninh tương lai của mình, tác giả Con Coughlin nêu quan điểm trên tờ Telegraph của Anh.
-
Ông Dmitry Medvedev nói phương Tây nên nói với công dân của mình "sự thật cay đắng" về điều gì sẽ xảy ra nếu khối xung đột với Moscow.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo hôm thứ Hai rằng bất cứ ai chiếm đoạt tài sản của Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả lâu dài.
-
Phương Tây đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để cung cấp hỗ trợ bổ sung, ấn phẩm Asia Times viết.
-
Một số hãng tin quốc tế cho biết, Ukraine đang sở hữu tới 25 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt hạng nặng M270 do Mỹ phát triển, chúng được phương Tây bí mật viện trợ cho Kiev.