Phương Tây đang nghĩ đến kịch bản ông Putin thắng ở Ukraine

PV (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 22/12/2023 10:36 AM (GMT+7)
Ý kiến ​​của phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine đang hướng tới suy nghĩ rằng Nga có thể thắng trong cuộc chiến và Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ và thậm chí cả chủ quyền của mình, trong trường hợp đó NATO sẽ bị đánh bại và hậu quả sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.
Bình luận 0
Phương Tây đang nghĩ đến kịch bản ông Putin thắng ở Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Những ý kiến như vậy được thể hiện trong các bài báo của Financial Times và Bloomberg. Tờ Financial Times viết rằng phương Tây đang đùa giỡn với ý tưởng để Tổng thống Putin có Ukraine. Và hai ngày trước đó, Bloomberg viết rằng sự bế tắc với viện trợ từ Mỹ và châu Âu đang khiến các đồng minh của Ukraine lo lắng rằng ông Putin có thể giành chiến thắng.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel đã tính toán rằng viện trợ mà phương Tây hứa hẹn dành cho Ukraine đã giảm gần 90% kể từ năm 2022, ngay cả trước khi Mỹ và EU không phê duyệt nguồn vốn bổ sung trong tháng này.

Theo Financial Times: "Từ bỏ Ukraine sẽ là một lựa chọn. Có một sự thay thế. Nga có nền kinh tế công nghệ thấp có quy mô tương đương với Canada. Châu Âu có thể giúp Ukraine chống lại Putin ngay cả khi Trump rút lui. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng xây dựng ngành công nghiệp vũ khí của mình, nhưng nỗ lực cần có của chúng ta sẽ rất nhỏ so với nỗ lực của Nga.

Theo Viện Kiel, chúng ta cũng cần thay thế viện trợ của Mỹ cho Ukraine - 71,4 tỷ euro trong 21 tháng đầu của cuộc chiến, hoặc 40,8 tỷ euro tính theo năm".

Trong khi đó tờ Bloomberg viết: "Với hơn 110 tỷ USD hỗ trợ sa lầy vào các tranh chấp chính trị ở Washington và Brussels, Kiev sẽ có thể cầm chân các lực lượng Nga và bảo vệ Ukraine trong bao lâu? 

Ngoài những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với Ukraine, một số đồng minh châu Âu đã bắt đầu âm thầm xem xét tác động của sự thất bại đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai".

 Bloomberg tuyên bố, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện nội bộ yêu cầu giấu tên cho biết, châu Âu đang đánh giá quá cao những rủi ro mà Nga có thể gây ra cho các thành viên NATO ở phía đông.

Những tác động lan tỏa, như những người này nói, sẽ được cảm nhận trên khắp thế giới khi các đối tác và đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi về độ tin cậy của những lời hứa quốc phòng của Washington.

Nếu Ukraine sụp đổ, mối đe dọa của Nga đối với Đông Âu sẽ gia tăng, vì trước cuộc chiến, Ukraine đóng vai trò là vùng đệm giữa Nga và các thành viên NATO không thuộc vùng Baltic. 

Trích dẫn từ Bloomberg: "Nếu Nga chiếm đóng hoàn toàn Ukraine, nước này có thể thiết lập các căn cứ quân sự mới ở phía tây đất nước và điều động lực lượng lớn đến đó. Để chống lại mối đe dọa tiềm tàng đối với Đông Âu, NATO sẽ phải cải thiện các biện pháp phòng thủ của mình với chi phí tài chính khổng lồ. Mặc dù vậy, nó có thể không thể phòng thủ trước một cuộc tấn công của Nga".

Ngoài những nghi ngờ ở phương Tây về khả năng giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, dường như còn có những nghi ngờ về khả năng của Ukraine. Lực lượng vũ trang nắm giữ các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của họ.

Kristine Berzina, giám đốc điều hành của Quỹ Marshall Đức ở Washington, cho biết: "Ngày càng có nhiều lo ngại về việc thiếu động thái viện trợ cho Ukraine ở cả hai bờ Đại Tây Dương và sự thất vọng vì tình trạng trì trệ kéo theo những hậu quả thảm khốc trên chiến trường".  Khả năng Ukraine mất thêm lãnh thổ và thậm chí cả chủ quyền - điều đó vẫn đang được đặt lên bàn đàm phán".

Theo các quan chức châu Âu, Nga có thể sẽ cố gắng chiếm thêm lãnh thổ và phá hủy thêm cơ sở hạ tầng nếu Ukraine không có được vũ khí cần thiết để tự vệ.

Họ cho biết, nếu Ukraine không thể tự bảo vệ mình, nước này có thể buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn theo các điều kiện của Nga.

Tình hình ở mặt trận ngày càng cho thấy rõ rằng cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm và ngay cả sự sẵn có của viện trợ cũng có thể không tạo ra bước đột phá đáng kể.

Các nhà phân tích cũng cho rằng Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa việc duy trì đủ lực lượng ở châu Á để bảo vệ Đài Loan khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc và ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào NATO. Chi phí triển khai lực lượng sẽ tiếp tục chừng nào mối đe dọa từ Nga vẫn tồn tại - có thể là vô thời hạn.

Và điều này chưa tính đến khả năng Donald Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và thực hiện lời hứa rút khỏi các liên minh lớn, bao gồm NATO, cũng như đạt được thỏa thuận với Putin về Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem