Phúc thẩm
-
Sau phiên sơ thẩm, bà Trang kháng cáo, nói không nhận tội. Cấp phúc thẩm bác bỏ việc này, tuyên y án 9 năm tù với nữ bị cáo.
-
Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận 10 năm tù trong 2 vụ án khác nhau và tới đây sẽ hầu tòa trong phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.
-
Tòa cấp phúc thẩm cho rằng các bị cáo “có vai trò đồng phạm” trong các sai phạm khiến cao tốc 34.000 tỷ đồng vừa dùng đã hỏng nên giảm nhẹ hình phạt cho 5 người nộp tiền khắc phục hậu quả.
-
Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có mức đầu tư hàng tỷ USD nhưng vừa dùng đã hỏng, riêng 65km giai đoạn 1 có 380 điểm cần sửa chữa. Do vậy, 35 người Việt, 1 người Nhật bị xử lý hình sự nhưng 19 trong số họ kháng cáo.
-
Bị cáo Nguyễn Đức Chung được tòa án đánh giá đã khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng nên được giảm 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội phải nhận 10 năm tù.
-
Chị gái bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp khoản tiền “khắc phục hậu quả” thay em trai. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hà Nội đề nghị cơ quan tố tụng trả lại số tiền này trừ khi có “bản án kết tội đúng pháp luật”.
-
Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung là người liên quan vụ án của chồng nhưng xin xét xử vắng mặt. Ông Chung trước đó phải nhận án sơ thẩm 8 năm tù.
-
Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên 8 năm tù vì để công ty của gia đình mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho thành phố Hà Nội với giá cao. Cựu Chủ tịch kháng cáo kêu oan.
-
Sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, đồng thời tuyên y án đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) cùng 3 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền 725 tỷ đồng.
-
Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt trúng đấu giá tài sản do cơ quan thi hành án dân sự TP. Đà Lạt tổ chức đấu giá, nhưng 10 năm chưa nhận được tài sản.