Phú xuyên
-
Vẫn biết cơm hến là đặc sản xứ Huế và món hến xào xúc bánh tráng quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, món bún hến thì nghe khá lạ lẫm, gợi cho tôi một sự tò mò háo hức. Một buổi trưa, tôi có việc ngoài thị trấn và do đã biết địa chỉ bún hến gia truyền nên tôi rẽ vào.
-
Chú trọng phát triển thế mạnh nông nghiệp thông qua các mô hình kinh tế hợp tác là nền tảng để huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng thêm giàu đẹp, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.
-
Phúc Diễn tự (tức chùa Tre, ở Phú Xuyên, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng do chưa thể thống nhất phương án tu sửa.
-
Làm gì để nông dân trở nên giàu có trên mảnh đất của mình? Làm gì để làng quê xanh, sạch, đẹp? Đây là điều trăn trở lớn của địa phương trong hành trình đi tìm mô hình nông nghiệp mới. Và rồi mô hình trồng sen Nhật Bản trên diện tích kém hiệu quả tại xã Nam Triều đã mở ra hướng đi mới cho vùng đất trũng này.
-
Với quyết tâm cao và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2020 đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%.
-
Sinh ra và lớn lên tại một gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, ông Nghiêm Quang Vinh tại huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội luôn ấp ủ trong mình ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mạnh dạn thử nghiệm trồng giống ngô Nữ hoàng đỏ ăn sống ngay tại ruộng thành công, ông nông dân này đang đón nhận những kết quả rất ngọt ngào.
-
Năm 2018, địa phương có chính sách chuyển đổi đất lúa sang sản xuất nông nghiệp tập trung, ông Ngô Văn Lạc, thôn Thủy Phú (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư nuôi ba ba gai - loài thuỷ sản được ví là "thuỷ quái" kết hợp thả cá chuối hoa. Nhờ đó, ông Lạc có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
-
Những năm qua, nhờ trồng rau cần mà người dân ở thôn Khai Thái, xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) đã "đổi đời". Theo chia sẻ của người dân, nhiều hộ đã có tiền xây nhà đẹp, khá giả. Hiện, bắt đầu vào chính vụ rau cần ở Khai Thái, nhiều hộ bán vài tạ rau mỗi ngày, bỏ túi cả triệu đồng.
-
Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, toàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã huy động được 4.633 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân tự nguyện đóng góp 276,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp thiết chế hạ tầng nông thôn, với quyết tâm trở thành "miền quê đáng sống".
-
Mới đây, UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị rà soát các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới (NTM) và xã Đại Thắng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.