Pháp lý
-
Việc tìm ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển thị trường bất động sản được đánh giá là rất cấp thiết.
-
Thời gian qua, bên cạnh vấn đề thủ tục pháp lý thì điểm nghẽn về dòng vốn vẫn đang là rào cản lớn, khiến các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM lao đao. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm triển khai đồng bộ một số giải pháp giúp khơi thông thị dòng vốn thị trường.
-
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, nếu theo kịch bản khả quan nhất thì thành phố cũng chỉ phát triển khoảng 35,88 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng khoảng 71% chỉ tiêu đề ra.
-
Lãnh đạo TP.HCM vừa có chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
-
Lãnh đạo TP.HCM giao các sở, ban ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhiều loại hình bất động sản như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ…
-
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong năm 2023 đã tham mưu đề xuất UBND thành phố tổ chức họp giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhiều dự án bất động sản trên địa bàn.
-
Nhóm công tác Ngân hàng nước ngoài nhấn mạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là việc ban hành Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và các văn bản pháp lý liên quan nhằm tăng cường nền tảng pháp lý cho ngành Ngân hàng Việt Nam.
-
Nhiều doanh nghiệp bất động sản tại tỉnh Đồng Nai đã gửi đơn cầu cứu vì các dự án đang triển khai từ năm 2020 phải tạm ngưng để chờ giải trình một số vấn đề liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước.
-
Thị trường bất động sản TP.HCM bắt đầu có tín hiệu khởi sắc khi một số dự án đã dần được khơi thông vấn đề pháp lý. Theo đó, để cải thiện bức tranh thị trường, Tổ công tác của TP.HCM đã giải quyết các vướng mắc cho 17 dự án đầu tư bất động sản.
-
So với giai đoạn đầu năm 2023 và năm 2022, thị trường bất động sản TP.HCM đã có nhiều tín hiệu phục hồi khi tiếp tục có thêm một số dự án bất động sản được gỡ vướng pháp lý.