Giết bạn nhậu vì bạn bị vợ gọi về ngủ

Hữu Ký Thứ năm, ngày 16/10/2014 08:03 AM (GMT+7)
Ngày 15.10, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người do Phạm Tiến Nhựt (sinh năm 1982, quê Bình Định) thực hiện, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Nhựt. 
Bình luận 0

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23.1.2013, Nhựt cùng uống rượu với anh Nguyễn Anh Dũng. Đến 8 giờ 30 trên đường về anh Dũng rủ Nhựt mua bia uống tiếp. Anh Dũng mua 5 chai bia đổ vào ca nhựa, ngay lúc này chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (vợ anh Dũng) đến kêu Dũng về ngủ.

img

Phạm Tiến Nhựt tại tòa.

Vì việc này, Nhựt bực mình rồi xảy ra cự cãi với Dũng. Cả 2 ôm nhau vật lộn. Nhựt đè anh Dũng xuống đường, dùng tay bóp cổ, đồng thời nắm đầu anh Dũng đập nhiều cái xuống đường. Sau đó, Nhựt bỏ đi thì anh Dũng chạy theo và dùng chân đạp vào lưng làm Nhựt té nhào về phía trước. Nhựt quay lại dùng tay, chân tiếp tục đánh, đá làm anh Dũng ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó Nhựt đi về phòng trọ, nghĩ rằng anh Dũng say rượu nên chị Xuân nhờ người khiêng anh về nhà. Đến 24 giờ cùng ngày chị phát hiện anh Dũng bị chết và báo công an. Nhựt bị công an bắt giam ngay sau đó.

Tại phiên Tòa sơ thẩm vào tháng 5.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Tiến Nhựt 18 năm tù. Tòa cũng buộc Nhựt bồi thường cho người nhà anh Dũng 69 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem