Chém lìa tay đồng nghiệp, trốn nã 20 năm vẫn không thoát

Sông Bồ Thứ hai, ngày 26/01/2015 14:39 PM (GMT+7)
TAND TP.HCM ngày 26.1 mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Đức Hào (SN 1975, Nghệ An) 6 năm tù giam về tội "Giết người".
Bình luận 0
img

Đặng Đức Hào đứng nghe tuyên án.

Hào, Nguyễn Trọng Sơn và anh Mai Văn Chung cùng làm công nhân bốc vác tại ga Hòa Hưng, phường 9, quận 3 (TP.HCM). Trong quá trình làm chung, Sơn và anh Chung có xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 21.9.1994, trong lúc đang chuyển hàng từ tàu xuống, anh Chung đã chửi và trách nhóm làm chung không phụ giúp. Anh Chung cũng đá một cái vào bụng Sơn, nhưng không gây thương tích.

Do tức giận, Sơn rủ Hào cùng đánh anh Chung để trả thù và được Hào đồng ý. Khoảng 7h ngày 22.9.1994, thấy anh Chung từ trong ga đi ra, Sơn và Hào dùng hung khí chém vào đầu anh Chung. Anh Chung hoảng sợ, đưa tay đỡ thì bị chém lìa cả bàn tay.

Sơn tiếp tục xông vào đánh anh Chung. Anh Chung ôm Sơn lại. Hào chạy đến, dùng cây sắt đánh vào vai và tay của anh Chung.

Anh Chung bỏ chạy và được mọi người đưa cấp cứu. Anh Chung bị thương tật 43%.

Sau đó, Sơn bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người", còn Hào bỏ trốn. Đến đầu năm 2014, Hào mới bị bắt giữ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem