Phạm tội

  • Cho rằng mình không phạm tội, không làm sai quy trình và gây thiệt hại cho ngân hàng nên nhiều bị cáo trong vụ đại án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã “sốc” khi bị khởi tố.
  • Bị gã xe ôm mất nhân tính cưỡng đoạt tài sản và hãm hiếp, thế nhưng chị T lại xin rút đơn xử lí hình sự tội “Hiếp dâm” đối với Tính.
  • Vị “đại gia” ở Cà Mau vẫn một mực cho rằng việc mình mang quan tài đến tặng chủ quán cà phê là không phạm tội, luật pháp không cấm.
  • Ngày 18-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Được (tên gọi khác là Chiến, SN 1985, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.
  • Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh đề xuất thay vì xử lý hình sự thì chỉ nên khiển trách, hòa giải tại cộng đồng… đối với người chưa thành niên phạm tội.
  • Sau khi xảy ra vụ thảm án tại Bình Phước, các phương tiện truyền thông liên tục thông tin kêu gọi mọi người tố giác tội phạm. Tuy nhiên, người được cho là nắm rõ kịch bản của kẻ thủ ác là Trần Đình Thoại lại không trình báo công an. Xoay quanh vấn đề này, luật sư Nguyễn Thành Công (Công ty Đông Phương Luật) có một số quan điểm về vụ việc
  • Những vụ giết người cướp của, hành động côn đồ có chiều hướng không giảm mà đang gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn, trở thành nỗi bất an, nhức nhối gây đau thương trong gia đình và xã hội, người dân mất lòng tin vào công quyền. Cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì đâu? Nhiều bạn đọc đã chia sẻ quan điểm với NTNN và Báo điện tử Dân Việt về vấn đề này.
  • Thời gian gần đây số vụ phạm tội, đặc biệt là những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở vùng nông thôn ngày càng nhiều.
  • Thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành có đường quốc lộ đi qua rộ lên tình trạng ném đá xe khách. Nhẹ thì xe vỡ kính, nặng thì lái xe, hành khách thương tật, hỏng mắt.
  • Nhận định về tình trạng tội phạm gia tăng ở nông thôn, PGS-TS Nguyễn Hồi Loan – giảng viên tâm lý (Khoa Xã hội học – Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) cho biết, có thể nhận thấy hiện tượng thanh thiếu niên có hành vi lệch chuẩn, phạm tội xuất hiện ngày càng nhiều. Đáng lưu ý nhiều vụ án giết người, cướp của dã man nhưng tội phạm lại là những thanh niên mới lớn, hành vi bột phát chứ không phải là quá trình thoái hóa, biến chất trong thời gian dài.