Ở Bạc Liêu, đây là lực lượng trẻ, khỏe, nhiệt tình ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp, nông thôn

Hạnh Đa Thứ tư, ngày 29/11/2023 12:55 PM (GMT+7)
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu được coi là lực lượng tiên phong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số vào nông nghiệp, quảng bá và tiêu thụ nông sản...
Bình luận 0

Nhờ lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ và nhu cầu phát triển của môi trường thông tin đa nền tảng, tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ - kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, lao động, sản xuất đáp ứng trước yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại công nghệ.

Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực ứng dụng công nghệ số vào canh tác nông nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng ngành chức năng đã tổ chức cuộc đối thoại với thanh niên tỉnh nhà để nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của lực lượng trẻ này trong công tác chuyển đổi số. Ảnh: Đa Danh

Và lực lượng này luôn được coi là lực lượng xung kích, nòng cốt trong mọi mặt trận, trong đó có công cuộc chuyển đổi số. 

Đoàn viên, thanh niên không chỉ tiên phong trong những việc đơn vị tổ chức triển khai mà phải đi đầu trong tất cả những việc liên quan đến chuyển đổi số, đi đầu trong tuyên truyền, trong thực hiện, trong hướng dẫn thực hiện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Với khả năng nhạy bén, thanh niên hiện nay đang dần thích nghi với một xã hội số tiện lợi. Trong ngành Nông nghiệp, thanh niên tỉnh nhà đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào canh tác, quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực ứng dụng công nghệ số vào canh tác nông nghiệp - Ảnh 2.

Tại cuộc đối thoại, nhiều bạn trẻ đã nêu lên quyết tâm hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số của địa phương với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Đa Danh

Với sự nhạy bén, bạn Sơn Thị Hồng Sen (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã sử dụng hệ thống nước tưới tự động cho mô hình trồng ổi với diện tích hơn 1ha. 

Cùng với đó, "nông dân trẻ" thời 4.0 này còn tận dụng nền tảng mạng xã hội để giới thiệu và giao dịch mua bán. Để dễ dàng cho việc truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm lưu thông ra thị trường. Ngoài ra, Sen cũng đã đăng ký sử dụng mã QR cho sản phẩm của mình.

"Khi có các mặt hàng nông sản cần bán, tôi chụp hình đăng lên Zalo, Facebook để giới thiệu và giúp mọi người tiếp cận được nhanh chóng và dễ dàng thông qua hình ảnh thực tế và dễ dàng lựa chọn. Từ đó, thương lái, người tiêu dùng từ đó biết và liên hệ giao dịch", Sen chia sẻ.

Tuổi trẻ Bạc Liêu tích cực ứng dụng công nghệ số vào canh tác nông nghiệp - Ảnh 3.

Thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã tích cực vào cuộc góp phần cùng chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Ảnh: Đa Danh

Theo "nông dân trẻ 4.0" này, việc liên lạc, kết nối thông qua các tiện ích tin nhắn qua Zalo, Facebook rất tiện lợi. Trong giao dịch, cô cũng sử dụng thanh toán trực tuyến, vì Sen biết rằng hiện nay mọi người đã cài ứng dụng của ngân hàng trong điện thoại, nên việc chuyển tiền thanh toán rất nhanh, hiệu quả và lại rất an toàn.

Nhận định về vai trò của tuổi trẻ đối với chuyển đổi số, anh Nguyễn Nhật Linh - giáo viên Trường tiểu học Ngan Dừa (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) khẳng định, tuổi trẻ phải là những người tiên phong. 

Bản thân là giáo viên tin học, anh không ngừng tìm hiểu và tham gia các chương trình ứng dụng công nghệ số bổ ích. Từ đó không chỉ làm giàu tri thức cho bản thân, mà còn ứng dụng trong công tác giảng dạy, khơi gợi, tạo nền tảng cho các em về tư duy số ngay từ khi học tiểu học.

"Chính thế hệ tương lai này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, tạo ra nguồn nhân lực cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới", anh Linh khẳng định.

Xác định tầm quan trọng, lợi ích to lớn của chuyển đổi số mang lại cho công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền, cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. 

Thời gian qua Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp đẩy mạnh số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cung cấp dữ liệu mở phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Chính quyền địa phương cho biết, lực lượng thanh niên chiếm tỉ lệ hơn 23% dân số của tỉnh, và đây là lực lượng trẻ, khỏe, chiếm số đông trong tỉnh. Họ rất hăng hái, nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ… Vì vậy, cần phát huy những mặt mạnh của thanh niên để ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài cho biết, một trong những cách làm hiệu quả của Bạc Liêu thời gian qua là thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Theo đó, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh.

Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia thực hiện chuyển đổi số quốc gia và đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem