Nuôi vịt
-
Những năm gần đây, giá mủ cao su lao dốc khiến nhiều nông hộ đứng ngồi không yên, tìm mọi giải pháp để tăng nguồn thu. Nuôi heo rừng lai, vịt siêu nạc hay trồng nấm bào ngư dưới tán cao su đang là giải pháp mới, giúp nông dân Bình Phước thu từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.
-
Gần 40 năm nuôi vịt lấy trứng ấp, ông Trần Văn Huyền (thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn), chưa thấy bao giờ thấy khó khăn như lúc này. Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 20.000 đồng/bao bột (loại 25 kg), khiến ông Huyền không khỏi "choáng váng".
-
Theo nghiên cứu, việc kết hợp nuôi vịt và trồng lúa mang lại hiệu quả cao hơn mô hình canh tác nông nghiệp thông thường.
-
So với cách nay hơn 2 tuần, giá vịt tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện tăng thêm 5.000-10.000 đồng/kg và đang ở mức cao kỷ lục kể từ đầu năm đến nay.
-
Giá gia cầm hôm nay 29/10 tại các vùng không có biến động. Trong đó, giá vịt thịt hôm nay tại các tỉnh miền Nam vẫn ở mức cao, nhiều người nuôi đang tận dụng thời cơ này để tái đàn nhanh, bán kiếm lời.
-
Ông Ngô Văn Quyền (SN 1957) ở tiểu khu Thanh Xuân, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã biến vùng “đất khó” thành trại chăn nuôi ngỗng, nuôi ngan, nuôi vịt. Trứng ngỗng, trứng ngan, trứng vịt được ông đưa vào lò ấp nở thành con giống để bán đi khắp nơi...
-
Những năm gần đây, bên cạnh cách nuôi vịt truyền thống như chăn thả trên đồng hay ao hồ, hiện nay nhiều nông dân ở xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) mạnh dạn áp dụng hình thức chăn nuôi vịt trên sàn lưới.
-
Nhiều hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, đầu tư xây dựng các mô hình như nuôi trâu bò vỗ béo, chăn nuôi gà, vịt thịt đem lại thu nhập cao.
-
Ông Lê Anh Sắc, thôn Bình Nội, xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, gia đình vừa đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi thủy cầm (cụ thể là nuôi vịt) bán tự động lớn nhất huyện tại thôn Hòa Mục, xã Mỹ An (cùng huyện).
-
Thay vì chỉ sản xuất 2 vụ lúa trong năm, anh Nguyễn Văn Vương (SN 1977) ở ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) kết hợp mô hình trang trại nuôi cá đồng -nuôi vịt và trồng lúa, mang lại hiệu quả gấp 3-4 lần so với cách làm lúa truyền thống.