Nuôi tôm thẻ chân trắng
-
Trong khuôn khổ chuyến làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nam Định, vừa qua Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đã thăm, tìm hiểu mô hình nuôi xen canh tôm thẻ chân trắng với cá trắm đen của tỷ phú nông dân Trần Thanh Năm ở xóm 19, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
-
Sau gần 3 tháng thả nuôi, 2 hộ tham gia dự án sản xuất thử nghiệm “Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn theo quy trình công nghệ Semi-biofloc tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau” đã thu hoạch với năng suất đạt mục tiêu dự án đề ra. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn Khoa học và Công nghệ.
-
Mặc dù xuất khẩu tôm bị chững lại trong quý I/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dự báo những tháng tiếp theo sẽ hồi phục và tăng khoảng 3-4% so với năm 2019, đạt 3,45-3,5 tỷ USD.
-
37ha ao nuôi tôm thẻ chân trắng ngoài quy hoạch trên đất lúa, cùng hàng chục giếng khoan lấy nước mặn trái phép đang được cảnh báo sẽ hủy hoại hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, đe dọa vùng sản xuất lúa.
-
3 năm qua, do giá tôm thẻ chân trắng liên tục ở mức thấp, nông dân không có lãi nên nhiều người bỏ tôm thẻ chuyển sang nuôi tôm sú, dẫn tới sản lượng tôm thẻ giảm mạnh. Nhưng gần đây, các doanh nghiệp chế biến đang cần nguồn tôm nguyên liệu để xuất sang Trung Quốc nên dẫn đến cầu vượt cung, đẩy giá loại tôm này tăng mạnh.
-
Thời gian gần đây, nhiều nông dân tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trên ao lót bạt đáy. Mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả cao, giúp bà con nông dân tiếp cận được những phương pháp nuôi bằng kỹ thuật mới và nhẹ công chăm sóc.
-
Ngày 16/11, Tập đoàn Việt – Úc và Thành Phố Uông Bí đồng tổ chức chương trình tọa đàm về giải pháp phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ cao hiệu quả, bền vững.
-
Nông dân khu vực Đồng Tháp Mười đang ùn ùn “xé rào” nuôi tôm thẻ chân trắng, nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng chuyên trồng lúa, gây ô nhiễm môi trường…
-
Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi bò sinh sản. Nhờ tôm trúng mùa, bò trúng giá mà nhiều hộ vươn lên khấm khá
-
Quyết tâm làm giàu trên vùng sình lầy của quê hương, ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1965), trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Giờ đây, ông đã sở hữu 18ha tôm thương phẩm và 1,5ha sản xuất tôm giống. Nhiều người gọi ông Cương là "Vua" tôm đất Nghệ An.