Nuôi tôm thẻ chân trắng
-
Ngày 17/3, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp về huyện Kim Sơn giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hộ dân với tổng vốn giải ngân là 900 triệu đồng cho 2 dự án đầu tư nuôi lợn, nuôi tôm. Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình quản lý.
-
Trở về sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, chàng thanh niên dân tộc Dao Đặng Văn Ba, thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành tấm gương sáng trong việc mạnh dạn làm kinh tế với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng.
-
Rất nhiều nông dân “chân đất” ở Sóc Trăng đã và đang trở thành tỷ phú từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Với 6ha diện tích đất đầu tư nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, mỗi năm ông Tăng Văn Xúa (65 tuổi, ở ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu), bỏ túi vài tỷ đồng.
-
Sở NNPTNT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 1.000ha vào năm 2030, trong đó tập trung nuôi tôm công nghệ cao ở huyện nông thôn mới Cần Giờ.
-
Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mà ông Trần Văn Vinh (SN 1968, ở thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), đã xây dựng được mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng lót bạt trên cát. Từ đó gia đình ông có cuộc sống khá giả, thu lãi mỗi năm gần 200 triệu đồng.
-
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng nghìn lượt hộ nông dân tỉnh Nam Định đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Đặc biệt từ nguồn vốn vay này, nông dân nơi đây đã liên kết sản xuất tạo ra giá trị hàng hóa lớn hơn, thu nhập cải thiện rõ rệt.
-
Nhằm hạn chế tác động của nắng nóng liên tục kèm theo các trận mưa dông bất chợt, người nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang tích cực áp dụng các giải pháp chống nóng, quản lý, xử lý tốt môi trường ao nuôi cũng như chăm sóc trong từng điều kiện thời tiết cụ thể để đảm bảo sản xuất được an toàn
-
Lần đầu tiên các kỹ thuật tiên tiến này được ứng dụng cho nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm, gồm: Hệ thống nuôi tuần hoàn kín, có hệ thống lọc sinh học gồm đa loài thủy sản, kết hợp lọc sinh học bằng giá thể chuyển động; cho tôm ăn bổ sung bí đỏ, thay thế một phần thức ăn công nghiệp...
-
Tôm thẻ chân trắng vốn phù hợp với môi trường nước mặn, lợ và được nuôi nhiều ở các xã ven biển. Tuy nhiên, cựu chiến binh (CCB) Lê Thị Nga, xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn đưa giống tôm thẻ chân trắng về thuần hóa, nuôi thành công ở ao nước ngọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Anh Hoàng Văn Thường, Giám đốc HTX chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Bình Thành, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục (Hà Nam) mong muốn Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành sẽ có cơ chế, chính sách "mở" cho HTX để được thuê đất lâu dài, từ đó người dân yên tâm sản xuất.