Nước giếng
-
Trong quần thể di tích đền Trần - Chùa Tháp (tỉnh Nam Định) hiện còn lưu giữ một giếng cổ gọi là giếng rồng nằm ở phía đông Đền Cố Trạch. Giếng rồng trải qua 2 lần trùng tu vào các năm 1913 (năm Duy Tân thứ 7) và năm 2013. Điểm đặc biệt là nước trong giếng rồng luôn cao hơn mặt nước sông gần đó.
-
Mặc dù rất tích cực trong việc bao phủ nước sạch cho người dân nhưng vẫn còn một số lượng không nhỏ người dân TP.HCM vẫn phải sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt. Đáng lo ngại, tất cả các mẫu nước giếng khoan được giám sát đều không đạt chuẩn.
-
Như chúng ta thường thấy thì nước giếng vào mùa đông thường ấm hơn so với nước ở trên bể hay ấm hơn so với nhiệt độ của mùa đông. Tại sao nước giếng lại ấm vào mùa đông? Có khi nào nước giếng có thể tự điều chỉnh được nhiệt độ? Muốn biết câu trả lời thì bạn nên đọc bài viết dưới đây nhé.
-
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân xã Thạch Thanh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) càng trở nên trầm trọng khi nắng hạn kéo dài trong nhiều ngày qua. Nhiều gia đình đã phải thuê thợ khoan giếng, thọc giếng để có nước sinh hoạt hằng ngày.
-
Tại nhiều khu vực của TP.Hồ Chí Minh, dù mạng lưới nước sạch đã phủ tới nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân sử dụng nước giếng để sinh hoạt. Nguồn nước này ngày càng giảm chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
-
Những cơn mưa cuối năm qua không thể xua tan nỗi lo hạn nặng khi 2.600ha đất hoa màu của tỉnh Khánh Hòa không thể sản xuất vụ đông xuân 2015-2016. Và tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn đã đang hiện hữu…
-
Nhiều người hiếu kỳ đến xem, cúng bái và bảo vệ đến tận ngày nay.
-
Bạn đọc Hồ Viết Ngãi ở xã Yên Định, huyện Yên Định (Thanh Hóa) phản ánh: 6 trang trại nuôi lợn của 5 hộ dân thuộc địa bàn xã Yên Định trực tiếp xả thải bằng ống dẫn ra hệ thống kênh mương nội đồng của bà con nông dân, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng (xem ảnh).
-
Báo NTNN số 158, ra ngày 3.7 đăng bài “Hoang mang cà phê, sắn chết vì... nước giếng”, ngày 16.7, Sở TNMT tỉnh Kon Tum cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum). Kết quả kiểm tra phân tích 5 mẫu nước cho thấy hầu hết các thông số phân tích (đặc biệt là kim loại nặng) đều nằm trong giới hạn cho phép.
-
Báo NTNN số 158, ra ngày 3.7 đăng bài “Hoang mang cà phê, sắn chết vì... nước giếng”, phản ánh việc 9 giếng nước ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum) dùng tưới cây cà phê, sắn bị héo chết khiến người dân hoang mang.