Nữ “siêu trộm” 10 lần bị truy nã, bắt giam

Thứ năm, ngày 15/01/2015 08:51 AM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đối với đối tượng Ngô Thị Tuyết Lan (45 tuổi, ngụ thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là một nữ giáo viên trên 10 lần bị truy nã, bắt giam và đưa ra xét xử nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Bình luận 0
Theo hồ sơ, tháng 10.2014, Công an huyện Tư Nghĩa nhận tin báo một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa bắt quả tang một phụ nữ trộm cắp tài sản. Khi đến hiện trường, cán bộ điều tra nhận ra người phụ nữ biệt danh “siêu trộm” Ngô Thị Tuyết Lan. Vừa chấp hành xong án phạt tù trước đó, Tuyết Lan đến khu vực thị trấn Sông Vệ, lẻn vào cửa hàng điện thoại lấy trộm card trị giá trên 2 triệu đồng, bị chủ cửa hàng kịp thời bắt quả tang.

img

Đối tượng Ngô Thị Tuyết Lan.

Tại cơ quan điều tra, Lan rên rỉ “bị bệnh tim” và liên tục ngất xỉu. Sau nhiều ngày, đối tượng được gia đình bảo lãnh đưa về nhà điều trị và bị cấm không đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên trong lúc chờ ngày xét xử, Lan bỏ trốn khỏi địa phương đi các tỉnh khác gây án. Tại tỉnh Gia Lai, người dân tố cáo Lan có hành vi trộm cắp, nhưng “siêu trộm” lặn khỏi địa bàn ngay sau đó.

Đọc bảng “thành tích” của Ngô Thị Tuyết Lan ai cũng rùng mình. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Lan về huyện Minh Long dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học. Vài năm sau, Lan kết hôn với một thầy giáo rồi ham mê đánh bạc, trộm cắp. Ngoài giờ lên lớp, Lan chơi đánh bài ăn tiền. Mỗi khi thua hết tiền, cô giáo này đi tìm người quen vay mượn hoặc tìm cách trộm cắp tài sản.

Ngày 12.3.2008, Tuyết Lan đến quán nước của chị Huỳnh Thị Hương (ngụ thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) trộm 2 triệu đồng rồi lên xe máy bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng truy xét và bắt được Lan ngay sau đó. Với hành vi này, Lan lãnh 12 tháng tù treo.

Sau đó Lan tiếp tục được một trường ở huyện Minh Long bố trí đi dạy. Với thủ đoạn cũ, Lan tìm đến nhiều tiệm bán thuốc tây vờ hỏi mua thuốc để trộm tài sản, tiền bạc. Chỉ riêng trong ngày 16.5.2008, Lan đến nhiều cửa hàng thuốc tây ở huyện Tư Nghĩa “trổ tài” và bị bắt. Được Công an huyện Tư Nghĩa cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, Lan tiếp tục chạy xe máy vào huyện Đức Phổ tìm nhà nào sơ hở trộm tài sản.

Ngày 21.8.2008, Lan đột nhập vào nhà chị Đỗ Thị Nguyệt ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ trộm cắp và bị bắt. Bị giam giữ tại Công an huyện Tư Nghĩa, Lan giả bệnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Dù bị còng tay vào giường bệnh, nhưng Lan vẫn tháo được còng số tám, phá chốt cửa phòng bệnh bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lan.

Sau 2 năm bỏ trốn, ngày 3.4.2010, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp Công an huyện Minh Long bắt được Lan khi đang lẻn về huyện Minh Long thăm gia đình. TAND huyện Tư Nghĩa đã tuyên phạt Lan 12 tháng tù giam tội “trốn khỏi nơi giam”, 12 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, tổng cộng 24 tháng tù. Sau thời gian thi hành án tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), cuối năm 2011, sau khi mãn hạn về, Lan lại chứng nào tật nấy.

Ngày 8.3.2012, Ngô Thị Tuyết Lan đón xe buýt vào xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ trộm tài sản. Quan sát nhà bà Đinh Thị Hậu (42 tuổi, ngụ thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) không có người, Lan lẻn vào cạy tủ lấy trộm 2 triệu đồng. Bà Hậu về nhà phát hiện mất tiền đã huy động mọi người truy bắt được Lan, khi đang ngồi uống nước chờ xe buýt. Công an huyện Đức Phổ đã khởi tố, bắt giam Lan ngay sau đó.
(Theo Sự Luân/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem