Tuyên Quang: Nhiều cách làm hay, sáng tạo, đột phá của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới

N.L Thứ sáu, ngày 20/10/2023 17:02 PM (GMT+7)
Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua với kết quả thiết thực, nhất là phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Bình luận 0

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhận thức và trách nhiệm của hội viên nông dân ngày càng được nâng lên, phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong xây dựng NTM

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cải tiến, sáng tạo kỹ thuật, nội dung thi đua phong phú, rộng khắp ở các cấp Hội qua đó đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, với các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bvà giảm nghèo bền vững"; "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường".

Theo đó, phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã đóng góp hơn 9,3 tỷ đồng, hơn 101.000 ngày công lao động, sửa chữa, nạo vét 1.819km kênh mương, sửa chữa, làm mới 932km đường giao thông nông thôn, hiến 40.768m2 đất làm đường nông thôn, làm nhà văn hóa, xây dựng công trình công cộng.

Còn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 100% hộ gia đình hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm; 107.000 hộ đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa.

Nông dân Tuyên Quang với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Nhân dân thôn Khe Cua 2 (xã Đội Cấn, Tp. Tuyên Quang) tổ chức làm đường nội đồng.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức luân chuyển, cho vay được 1.690 con trâu, bò, có 1.595 hộ thoát nghèo từ chương trình, giá trị đàn bò ước đạt hơn 96 tỷ đồng; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 64.100 hội viên, nông dân; Hội Nông dân các huyện, thành phố hỗ trợ làm mới 808 nhà và sửa chữa 193 nhà cho hội viên nông dân nghèo.

Bà Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuyên Quang cho hay, được kết quả trên, thời gian Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới Hội Nông dân Tuyên Quang sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới nói riêng và các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung; trong đó chú trọng công tác triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới đã đăng ký trong giai đoạn 2021-2025.

Song song với đó, các cấp hội nông dân còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân thay đổi hình thức sản xuất. Nhiều hội viên đã tham gia thành lập các mô hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã, tổ hợp tác đa dạng về ngành nghề như: Mô hình trồng cây dược liệu, nuôi ong, sản xuất chè theo theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX du lịch cộng đồng và dịch vụ tổng hợp, HTX dịch vụ nông nghiệp xây dựng kinh doanh...

Nỗ lực đã được đền đáp bằng những kết quả toàn diện

Nông dân Tuyên Quang với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Hội nông dân xã Tràng Đà (Tp. Tuyên Quang) ra quân thu gom rác thải thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

"Đặc biệt đã xuất hiện một số mô hình sản xuất theo mô hình VietGAP hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ... Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã có mã QR Code và được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp 3 sao, 4 sao. Qua đó nhiều hội viên đã có việc làm, tăng thu nhập, số hộ hội viên nghèo giảm theo từng năm" - Bà Đào Thị Mai cho biết thêm.

Các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phối hợp tổ chức các hoạt động năm du lịch, lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc gắn với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương; 

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chánh Thường trực Văn phòng NTM tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, sau hơn 12 năm thực hiện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của tỉnh, cùng với quyết tâm cao, cách làm sáng tạo của các địa phương và sự nỗ lực của nhân dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Nông dân Tuyên Quang với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Mô hình chăn nuôi lợn thịt của hội viên nông dân xã Nhữ Hán (Yên Sơn, Tuyên Quang)

Từ phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng NTM đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảm đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Cơ sở hạ tầng, bức tranh nông thôn có nhiều đổi thay tích cực, đời sống của hội viên nông dân ngày được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

Đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 54/122 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 15,16 tiêu chí/xã; có 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP trên địa bàn 94 xã, phường, thị trấn của 134 chủ thể; trong đó 149 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 41 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 01 sản phẩm trình Hội đồng OCOP quốc gia đánh giá, phân hạng 5 sao.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem