Nông dân Thái Lan biểu tình đòi nợ

Thứ sáu, ngày 21/02/2014 08:56 AM (GMT+7)
Ngày 20.2, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã quả quyết mình vô tội sau khi Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) cáo buộc bà lơ là nhiệm vụ trong việc quản lý chương trình trợ giá gạo.
Bình luận 0
Bình luận trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Yingluck viết: "Một lần nữa, tôi khẳng định rằng mình vô tội trước cáo buộc của NACC. Mặc dù tôi bị cáo buộc các tội danh hình sự và phải đối mặt với nguy cơ bị cách chức - điều mà những người muốn lật đổ Chính phủ mong muốn - nhưng tôi sẵn sàng hợp tác để làm rõ sự thật". Ngoài ra, bà Yingluck cũng yêu cầu ủy ban trên không vội vã đưa ra những quyết định "có thể bị xã hội chỉ trích do làm lợi cho những kẻ muốn lật đổ Chính phủ".

Hiện, ngoài việc phải đối mặt với cáo buộc có thể khiến bà phải từ chức, Thủ tướng Yingluck cũng đang chịu những áp lực và sự săn đuổi của người biểu tình. Trong ngày 20.2, khoảng 500 người biểu tình bao vây văn phòng của Tập đoàn Địa ốc SC Asset Corp ở phía bắc Bangkok, tập đoàn được cho là có liên quan mật thiết với gia đình Shinawatra của bà Yingluck. Thủ lĩnh biểu tình tuyên bố, sẽ cản trở hoạt động của tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến gia đình Shinawatra.

Ngày 20.2, kênh truyền hình quốc gia số Năm của quân đội Thái Lan cũng đưa tin, đoàn xe máy nông nghiệp dài 5km đang di chuyển đến Bangkok để tham gia vào cuộc biểu tình phản đối việc chính phủ lâm thời chậm trễ thanh toán các khoản nợ theo chương trình hỗ trợ giá gạo. Theo thông báo của kênh này, các nông dân và các chủ trang trại cùng những thiết bị máy móc của mình đang tiến về địa điểm biểu tình chính của nông dân trước trụ sở Bộ Thương mại Thái Lan, phía bắc thủ đô Bangkok.
Mai Tiến Dũng (Mai Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem