Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Phú Yên đầu tư mô hình nuôi lươn từ vốn vay Ngân hàng CSXH

Lê Hảo Thứ sáu, ngày 19/04/2024 07:02 AM (GMT+7)
Nhờ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên, thời gian qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện đầu tư các mô hình hiệu quả. Trong đó, phải kể đến mô hình nuôi lươn của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Phú Yên đã mang lại thu nhập cao.
Bình luận 0

Nông dân đầu tư mô hình nuôi lươn

Tháng 3/2024 vừa qua, được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên giải ngân 80 triệu đồng chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng) đã mua 6.000 con lươn giống về thả nuôi. Ngoài ra, anh còn mua thêm thức ăn và thực phẩm bổ sung cho lươn.

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Phú Yên đầu tư mô hình nuôi lươn từ vốn vay Ngân hàng CSXH- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (ở thị trấn Hai Riêng) thu hoạch lươn thương phẩm. Ảnh: LÊ HẢO

Hiện chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Phú Yên có dư nợ cho vay 1.052 tỷ đồng với 24.362 khách hàng vay vốn. Đây là chương trình có dư nợ lớn nhất và chiếm đến 23,5% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH Phú Yên.

Anh Tuấn cho biết: "Tôi khởi nghiệp từ năm 2022. Ban đầu tôi tập trung phát triển vườn cây ăn trái của gia đình, sau đó nuôi bò sinh sản, đào ao nuôi cá kết hợp nuôi ốc. Năm 2023, tôi bắt đầu xây hồ nuôi thử nghiệm 1.000 con lươn giống theo phương thức nuôi không bùn. Lươn phát triển tốt, đến nay đã xuất bán gần hết nên tôi muốn đầu tư mở rộng việc nuôi lươn.

Theo anh Tuấn, xuất thân là kỹ sư xây dựng, anh không có nhiều kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi. Nhưng với quyết tâm khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp tại quê nhà, anh không ngại học hỏi, tìm hiểu các mô hình phù hợp.

"Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, tôi nhận thấy lươn dễ sống, nhanh phát triển, cách chăm sóc lại đơn giản nên quyết định đầu tư cho mô hình này. Kiến thức nuôi lươn tôi chủ yếu tìm hiểu trên mạng. Tôi cũng đã đến nhiều trại nuôi lớn để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và có trao đổi kỹ thuật nuôi với nhà cung cấp lươn giống. Nhờ có vốn của Ngân hàng CSXH, tôi mạnh dạn mở rộng đầu tư, nuôi lươn với số lượng lớn hơn để sớm hoàn thiện mô hình sản xuất của mình"- anh Tuấn chia sẻ.

Cũng nhờ vốn của Ngân hàng CSXH, hộ bà Phan Thị Lùn (ở khu phố 3, thị trấn Hai Riêng) mới có điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động chăn nuôi lợn. Bà Lùn cho biết trước đây, gia đình được vay vốn hộ mới thoát nghèo để chăn nuôi. Tuy nhiên, có giai đoạn giá lợn giảm, việc chăn nuôi không mang lại lợi nhuận như mong muốn nên sau khi trả hết nợ ngân hàng, gia đình chưa có điều kiện tái đàn.

2 tháng đầu năm nay, gần 1.300 lao động trên địa bàn tỉnh đã được Ngân hàng CSXH Phú Yên và các phòng giao dịch trực thuộc giải ngân hơn 55,8 tỷ đồng vốn chương trình chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Còn trong năm 2023, gần 13.200 hộ trên toàn tỉnh đã được cho vay vốn chương trình này với tổng số tiền hơn 612,7 tỷ đồng. Qua đó giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.

Tiếp tục huy động nguồn lực Ngân hàng CSXH

Theo ông Hồ Văn Thục - Giám đốc Ngân hàng CSXH Phú Yên, ngân hàng luôn chủ động tranh thủ nguồn vốn trung ương, nguồn vốn địa phương để giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Chi nhánh cũng phối hợp với các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, đảm bảo công khai, đúng đối tượng theo quy định, đặc biệt đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Phú Yên cũng kiến nghị UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi tăng cường nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của người lao động. Đồng thời chỉ đạo các ngành gắn kết tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ, các chương trình khuyến nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực cho người nghèo, đối tượng chính sách khác mạnh dạn vay vốn, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem