Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận từ phóng viên Báo Dân Việt, hầu hết những ngôi nhà dọc đường Trần Nhân Tông (phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) đều lắp 2 lớp cửa, tường bao xây cao, thậm chí nhiều gia đình còn căng thêm lưới bạt phía trước để hạn chế bụi than bay vào.
Clip: Dân dọc tuyến đường Trần Nhân Tông (phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) khổ sở vì bụi bặm
Ông Trịnh Ngọc Cương (phường Bích Đào) bức xúc: "Mỗi ngày có khoảng 700-800 lượt xe tải chở đất, đá, than…chạy qua khu vực này. Kèm theo đó là bụi bặm bay thẳng vào nhà, dù gia đình liên tục tưới nước ngoài đường, lau dọn đồ đạc nhưng bụi vẫn bám".
"Tôi đã ý kiến với cán bộ tổ dân phố về tình trạng bụi bặm thế này, nhưng nhiều năm vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi thấy rất khó thở khi sống ở đây!", ông Cương nói.
Qua tìm hiểu, nguyên nhân bụi bặm dày đặc "hành dân" là gần đó có cảng Ninh Phúc, mỗi lần xe tải chở đất, đá, than đi qua là cuốn theo bụi bặm. Đồng thời, một số xe tải không che chắn bạt lưu thông trên tuyến đường càng gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn.
Bà Phạm Thị Bốn (phường Bích Đào) ý kiến: "Nhà tôi ven đường Trần Nhân Tông nên nhà cửa, bàn ghế lúc nào cũng phủ trắng, mới lau xong chỉ cần xe tải chạy qua là lại bụi. Trước kia, đoạn đường này có lắp ống nước tưới, nhưng giờ chắc là hư rồi không thấy sử dụng".
Trước tình trạng trên, người dân sống dọc đường Trần Nhân Tông (phường Bích Đào) đã liên tục kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường vẫn không được giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với Dân Việt, một cán bộ phường Bích Đào cho biết: Qua một số lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng đã nghe phản ánh về tình trạng bụi bặm làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên, địa phương chỉ mới dừng lại ở việc ghi nhận kiến nghị của người dân rồi báo cáo lên cấp trên.
Vị cán bộ phường Bích Đào này cũng thông tin thêm, riêng tuyến đường Trần Nhân Tông do UBND thành phố Ninh Bình quản lý, không thuộc quyền quản lý của phường, nên cũng gây khó trong xử lý phương tiện lưu thông qua.
Cảng Ninh Phúc là một trong những Cửa Khẩu quốc tế đường biển và là cảng đường thủy lớn nhất ở miền Bắc cho tàu biển cập bến. Tổng công suất cụm cảng Ninh Phúc mở rộng được xây dựng đạt công suất 8,5 triệu tấn/năm. Cảng Ninh Phúc có chiều dài hơn 3 km, chiều dài 1 bến là 500m, diện tích bến là 12,5 ha. Cảng nằm ở điểm cuối của tuyến quốc lộ 35, là tuyến đường quốc lộ có tên gọi đường nối cảng Ninh Phúc.