• Không biết quả mãng cầu na (còn được gọi là na) đã hiện diện trong đời sống của  người dân quê tôi (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) từ bao giờ, nhưng thứ quả đặc sản ấy có mặt thường trực suốt thuở thiếu thời của biết bao thế hệ. Những người đang sống và làm việc xa quê hẳn sẽ luôn nhớ món trái ăn ngon này của quê mình, để rồi thương nhớ, đong đầy kỷ niệm xa xưa.
  • Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM, Bộ Y tế vừa đồng ý cho 2 hành khách người Nigeria xuất viện sau khi đã hết triệu chứng sốt. Nhiều khả năng họ sẽ xuất viện trong chiều tối hôm nay (20.8).
  • Ngành y tế TP.HCM đang chờ ý kiến của Bộ Y tế để xem xét cho 2 hành khách trên xuất viện.
  • Chiều 19.8, Sở Y tế TP.HCM xác nhận, kiểm dịch viên y tế tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 2 hành khách quốc tịch Nigeria có dấu hiệu bị sốt, tuy nhiên, chưa phát hiện các triệu chứng khác.
  • Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở Cảng vụ Hàng không miền Nam và theo dõi diễn tập tình huống phát hiện hành khách nghi nhiễm Ebola ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất ngày 17.8.
  • Ngày 13.8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân Trịnh Xuân Tư (64 tuổi, ở Ninh Giang, Hải Dương) bị viêm phổi nặng do cúm A/H1N1, sau gần 3 tháng điều trị.
  • Giáo sư Peter Piot (Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp, Bỉ)  là người đầu tiên đã tìm ra virus Ebola vào năm 1976, khi một lọ máu lấy từ một nữ tu chết bí ẩn ở Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, được gửi đến. Bấy giờ ông Piot mới 27 tuổi. "Chúng tôi thấy một con sâu khổng lồ - so với cấu trúc bình thường của một con virus” – ông này nói.
  • Đoạn clip kéo dài hơn 30 giây cho thấy cảnh một con cá hút thuốc được chia sẻ lên mạng mới đây đã khiến những người yêu cá và các nhà bảo vệ động vật rất phẫn nộ.
  • Suy đa tạng, suy hô hấp, tay chân tím đen lở loét, hoại tử, bị cắt cụt chi... hình ảnh của những bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường rất kinh dị, đáng sợ. Cho dù đã được khuyến cáo rất nhiều nhưng người dân vẫn không bỏ thói quen ăn tiết canh, nem sống – nguồn lây bệnh.
  • Ngày 28.7, tại buổi mít tính nhân Ngày phòng chống viêm gan thế giới 2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tại Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 6% dân số Việt Nam nhiễm bệnh viêm gan virus C (tương đương từ 4-6 triệu người).