Nâng cấp báo động dịch cúm gia cầm

Thanh Xuân Thứ tư, ngày 24/12/2014 10:12 AM (GMT+7)
Ngày 23.12, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Cục Thú y, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, năm 2015 Tổ chức Y tế thế giới đã nâng báo động dịch cúm gia cầm của Việt Nam lên cấp 4. 
Bình luận 0
Năm 2014, đàn gia cầm của Việt Nam đạt 330 triệu con, được xếp vào đàn gia cầm lớn trên thế giới, do đó nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm không chỉ đảm bảo an toàn dịch bệnh cho chăn nuôi mà còn đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân bởi nếu gia cầm bị mắc bệnh thì nguy cơ lây lan sang người ngày càng cao. Hiện nay, các địa phương trên cả nước tiếp tục khống chế thành công dịch cúm gia cầm A/H5N1, riêng cúm A/H5N6 vẫn còn một ổ dịch tại xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) chưa qua 21 ngày. Hiện đã vào dịp cuối năm, thời điểm vận chuyển gia cầm tăng cao, thời tiết thuận lợi cho virus phát triển nên nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm là rất lớn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem