Lào Cai: Hơn 600ha lúa nguy cơ thiếu nước

Thứ năm, ngày 27/02/2014 10:51 AM (GMT+7)
Bà Cao Thị Hòa Bình - Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NNPTNT Lào Cai) cho biết: Vụ xuân 2014, Lào Cai có kế hoạch gieo cấy 9.750ha lúa.
Bình luận 0
Hiện, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 30% diện tích. Tuy nhiên, bà Bình cho biết thêm, trong vụ gieo cấy năm nay, tỉnh có khoảng hơn 600ha lúa có nguy cơ bị hạn. Trong đó, diện tích lúa có thể bị thiếu nước tại huyện Văn Bàn là 220ha, Bảo Yên 140ha, Bát Xát 130ha, Mường Khương 50ha...
Sửa chữa kênh mương nội đồng tại xã Sơn Hải  (Nguồn ảnh: Báo Lào Cai)
Sửa chữa kênh mương nội đồng tại xã Sơn Hải (Nguồn ảnh: Báo Lào Cai)

Theo bà Bình, nguyên nhân hạn là lượng mưa cả năm 2013 thiếu hụt từ 6 đến 11% so với mức trung bình nhiều năm, lượng mưa 4 tháng mùa khô (từ tháng 10.2013 đến tháng 1.2014) tuy có cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn trung bình những năm trước đây và có xu thế suy kiệt nguồn nước ngầm nhanh trong tháng 1 và tháng 2.2014.

Quang Trần (Quang Trần)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem