Lâm Đồng: Thêm một trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Võ Khắc Dũng Thứ sáu, ngày 22/08/2014 16:24 PM (GMT+7)
Ngày 21.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Agriteck Japan (thuộc Công ty cổ phần Interteck Nhật Bản, 100% vốn nước ngoài) thành lập “Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Agriteck Japan” tại thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương với quy mô diện tích gần 11ha. 
Bình luận 0
Theo đó, tổng vốn để lập trang trại này là 2 triệu USD, thời gian hoạt động 50 năm. Về tiến độ thực hiện: Tháng 8.2014 - 12.2016 chuẩn bị mặt bằng xây dựng và cải tạo nhà xưởng, nhà kho, văn phòng... và bắt đầu trồng cây trên diện tích khoảng 4ha, đến tháng 1.2018 bắt đầu ổn định kinh doanh. 

Đây là trang trại chuyên trồng dưa lưới với quy mô thu hoạch khoảng 135.000 quả mỗi năm; cùng với các sản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản như dâu tây, đào, nho, khoai lang... khoảng 200 tấn/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem