Hà Giang: Xây 300 hồ chứa nước cho vùng núi đá

Thứ năm, ngày 26/05/2011 22:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giai đoạn 2011- 2015, Hà Giang sẽ xây 300 hồ chứa nước cho các huyện vùng cao, núi đá, dung tích mỗi hồ từ 1.000-3.000m3, dự kiến với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.
Bình luận 0

Từ năm 2007 đến nay, tại 4 huyện vùng cao núi đá Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh đã đầu tư xây 91 hồ, tổng kinh phí 989,2 tỷ đồng.

Hiện, 37 công trình đã hoàn thành, 40 công trình đang thi công, 14 công trình chuẩn bị đầu tư. Tổng dung tích chứa nước 516.497m3, với 10.114 hộ được hưởng lợi (55.627 người), suất đầu tư bình quân 98 triệu đồng/hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem