Giá lúa không tăng dù trúng thầu 200.000 tấn gạo

Ngọc Minh Thứ tư, ngày 17/09/2014 06:52 AM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Việt Nam vừa đạt được hợp đồng cung ứng 200.000 tấn gạo cung ứng cho Philippines theo thỏa thuận liên chính phủ. 
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch VFA cho biết, hợp đồng có được từ gói thầu 500.000 tấn gạo mà trước đó ngày 27.8 phía Philippines bác hết các hồ sơ dự thầu của các nước vì đưa ra giá cao hơn giá sàn họ đưa ra.

Sau khi thương lượng lại, phía Việt Nam đã đồng ý giảm xuống 4 USD/tấn và ký hợp đồng ngày 15.9 cung ứng 200.000 tấn gạo 25% tấm cho phía Philippines với giá 475 USD/tấn (giá CIF giao tại kho Philippines). Thời gian giao hàng từ 15.10 – 15.12.2014. Thái Lan đã giành được quyền cung cấp 300.000 tấn còn lại, cũng với mức giá 475 USD/tấn.

img

 

Khác với những đợt trúng thầu trước, sau khi có thông tin về lần trúng thầu này, giá lúa gạo ở ĐBSCL đã không tăng lên, thậm chí còn giảm nhẹ 50 đồng/kg còn 7.350 đồng/kg gạo nguyên liệu IR 50404.

Theo lời giải thích của ông Trần Thanh Văn - Phó Giám đốc Công ty Gentraco (Cần Thơ), do 3 ngày nay mưa gió liên tục nên doanh nghiệp, thương lái không thể đi mua lúa trong dân.

Mặt khác, số lượng gạo hợp đồng trúng được quá ít, trong kho doanh nghiệp đều còn gạo. Với mức giá ký 475 USD/tấn, thoạt nhìn tưởng cao nhưng nếu giao tại kho Philippines thì chỉ riêng chi phí vận chuyển tinh từ cảng Sài Gòn qua đến kho Philippines đã hết 70 USD/tấn.

“Giá thành hiện tại gạo 25% tấm thành phẩm sau khi vận chuyển lên cảng Sài Gòn đã xấp xỉ 400 USD/tấn nên với hợp đồng này doanh nghiệp cũng không có lời. Chính vì thế chưa tạo thành động lực để đẩy giá lúa gạo trong nước lên” – ông Văn lý giải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem