ĐBSCL: Trồng bắp lãi gấp 2,5-4 lần trồng lúa

Chủ nhật, ngày 27/10/2013 10:58 AM (GMT+7)
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty Dekalb Việt Nam tổ chức ngày 25.10.
Bình luận 0
Với mô hình kết hợp 3 nhà chuyển đổi từ cây lúa sang trồng bắp đã giúp nông dân thu về thêm hàng chục tỷ đồng. Sau 3 tháng có chủ trương chuyển đổi của Bộ NNPTNT, người dân trồng bắp trung bình lãi 11–17 triệu đồng/ha, gấp 2,5–4 lần trồng lúa. Thời vụ vừa qua, 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chuyển đổi được trên 2.200ha. Như vậy, ngay cả khi giá lúa lên cao và giá bắp xuống thấp nhất, chuyển đổi lúa sang trồng bắp vẫn cho lợi nhuận cao.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem