Đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao

Trọng Bình Thứ tư, ngày 19/11/2014 07:08 AM (GMT+7)
Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ nông dân ở xứ cù lao  Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ăn nên làm ra, thoát được cảnh nghèo, một số người mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. 
Bình luận 0

“Góp gió thành bão”

Cùng với các hội đoàn thể được giao ủy thác cho vay giảm nghèo ở xã Mỹ Hòa Hưng, nguồn vốn dành cho nữ nông dân được đánh giá là rất có hiệu quả. “Bởi lẽ, phụ nữ là đối tượng vay thì đa phần là nông dân, họ đều cần cù, siêng năng, chí thú làm ăn nhưng rất thiếu vốn. Vì thế, khi có được đồng vốn họ rất quý và sử dụng gói ghém, thể hiện bằng những hình thức, cách làm linh hoạt theo kiểu góp gió thành bão”- chị Lê Thị Ánh Nguyệt, cán bộ làm công tác giảm nghèo xã Mỹ Hòa Hưng nhận xét.

imgTừ đồng vốn vay Ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân trồng hoa, rau ở xã Mỹ Hòa Hưng đã thoát nghèo.         TRỌNG BÌNH

 

Chị Nguyệt nêu dẫn chứng: Chị Bùi Thị Thúy Loan (ấp Mỹ An 1), năm 2012 được Ngân hàng CSXH cho vay 10 triệu đồng để nuôi lợn. Do đầu tư từ đầu nhiều khâu nên 10 triệu đồng chẳng thấm vào đâu. Vậy là chị Loan đã nghĩ ra cách kết hợp với chị Nguyễn Thị Phụng (ngụ cùng ấp), cũng vay được 10 triệu đồng. Hai người hùn nhau xây chuồng bê tông, có hệ thống biogas (hầm khí sinh học) hẳn hoi. Nhờ vậy, chị Loan và chị Phụng nhanh chóng lấy lại vốn. Giờ đây họ đã thoát nghèo.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng (ấp Mỹ An 2) thì gói ghém 10 triệu đồng vốn vay bằng cách chia 5 triệu đồng để nuôi dê, còn 5 triệu anh đầu tư trồng rẫy. “Nhờ đồng vốn vay kịp thời, gia đình tôi giờ đây không chỉ thoát cảnh nghèo mà còn xây được căn nhà cấp bốn mới; trả hết nợ, hai đứa con cũng đã vào đại học” – anh Hùng bộc bạch.

Hỗ trợ mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Mỹ Hòa Hưng là vùng cù lao vốn có truyền thống trồng rẫy nên đa phần các hộ vay vốn từ Ngân hàng CSXH ở đây đều đầu tư cho sản xuất rau màu. Trong số này không ít hộ có nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nhưng ngán ngại vì thiếu vốn đầu tư ban đầu. Nhờ có nguồn vay từ Ngân hàng CSXH, họ đã mạnh dạn đầu tư làm ăn lớn hơn trước.

Câu chuyện làm ăn hiệu quả trên 7 công đất rẫy (mỗi công 1.000m2) của anh Huỳnh Ngọc Diện ở ấp Mỹ An 2 là một điển hình. Đầu năm 2014, sau khi được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, anh Diện đã mạnh dạn góp thêm vốn gia đình để đầu tư làm nông theo hướng công nghệ cao.

“Nói chung có vốn mới dễ làm ăn. Năm nay được vay, tôi quyết định làm lớn một chuyến. Nội tiền giống hơn 85 chậu cúc cấy mô này đã ngốn hết 16 triệu đồng rồi. Rồi hệ thống tưới, các chi phí từ nay đến tết nữa, không có hỗ trợ vốn không làm nổi đâu” – anh Diện cho hay.

   Mỗi hội đoàn thể ở xã Mỹ Hòa Hưng được phân trách nhiệm quản lý từ 2 đến 3 ấp về cho  vay giảm nghèo. Hiện toàn xã đã thành lập được 37 tổ vay vốn. Trong năm 2013, có 42 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo được giải ngân với tổng số tiền 1,192 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem