Châu chấu tàn phá hoa màu tại Quảng Ngãi

Thứ tư, ngày 18/08/2010 22:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo người dân ở thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh thì nạn châu chấu xuất hiện cách đây khoảng 1 tháng. Khoảng 10 ngày trở lại đây châu chấu xuất hiện dày đặc ở khắp nơi.
Bình luận 0

Không chỉ bám trên cây trồng, tại nhiều khu vực châu chấu còn bò kín cả mặt đất, với đủ kích cỡ. Cùng với cỏ voi, hàng ngàn đám ngô non, vốn là loại cây trồng chính và cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của mấy trăm hộ dân ở thôn này đã bị châu chấu tàn phá nặng nề.

Một số người dân cho biết: Mới trong vòng chưa đầy một tháng, mà châu chấu đã cắn phá khoảng 35ha ngô và gần 10ha cỏ voi của xã Tịnh An. Người dân đã phun thuốc bảo vệ thực vật cho ngô, thế nhưng cũng chỉ diệt được phần nào loại châu chấu nhỏ, còn châu chấu lớn thì gần như chẳng ăn thua gì vì chúng bay đi hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem