Nghĩa Hưng (Nam Định): Phát triển sản xuất là gốc

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh Nam Định với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, huyện Nghĩa Hưng đã vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới với phương châm: Phát triển sản xuất là gốc.
Bình luận 0

Thị trấn Quỹ Nhất - “thủ phủ” của huyện Nghĩa Hưng hiện có 6.500 khẩu với gần 1.750 hộ sinh sống ở 9 khu dân cư, trong đó diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trên 334ha.

img
Nghĩa Hưng đang xây dựng NTM với phương châm “phát triển sản xuất là gốc”.

Ông Vũ Trọng Dương - Chủ tịch UBND thị trấn Quỹ Nhất cho biết: “Khi mới đưa ra chủ trương xây dựng NTM, nhiều người dân đã hỏi, tiền ở đâu ra, của Nhà nước hay dân phải đóng góp?”.

Rồi những trăn trở ấy của bà con cũng dần được giải tỏa, khi thị trấn đưa ra chủ trương: Ai có sức thì dùng sức, ai có tiền thì góp tiền, kết hợp với việc huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, con em quê hương đang sinh sống, công tác trên các vùng miền của đất nước, nhờ đó bài toán “đầu tiên” của Quỹ Nhất đã được hóa giải.

Ông Dương chia sẻ: “Theo kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn mà chúng tôi cần là 18,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần. Sau khi được “thông” tư tưởng, đến nay 100% số hộ dân ở Quỹ Nhất đã tự nguyện góp công, góp của làm NTM”.

Ngoài Quỹ Nhất đi đầu, huyện Nghĩa Hưng đang triển khai xây dựng NTM ở 8 xã khác là: Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hồng.

Với phương châm: “19 tiêu chí là đích hướng tới; quy hoạch là tiền đề, phát triển sản xuất là gốc, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu; lợi ích mang lại cho người dân và cộng đồng là động lực; sự đồng lòng góp sức của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công”, Nghĩa Hưng đã bắt tay vào làm NTM rất bài bản. Với phương châm ấy, khi làm NTM, các xã đều tiến hành làm từ ngoài đồng vào trong làng; từ ngõ xóm làm lên trung tâm xã. Còn xã đảm nhiệm làm các công trình ở khu trung tâm và thôn huy động sức dân làm công trình của thôn. Đồng thời, các hộ dân đảm nhận cải tạo nhà ở, ao, vườn, công trình vệ sinh, giải phóng mặt bằng đường xóm. Hiện toàn huyện Nghĩa Hưng đã triển khai được tới 532 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, đã hoàn thành 508 công trình.

Bên cạnh đó, Nghĩa Hưng còn tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề. Mô hình kinh tế trang trại, gia trại ở Nghĩa Hưng đang khá phát triển. Toàn huyện hiện có hơn 400 hộ nuôi gia cầm có quy mô từ 200 con trở lên; 74 trang trại nuôi thủy sản có quy mô từ 2ha trở lên. Mặt khác, huyện tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống và “du nhập” thêm một số nghề mới, phấn đấu tất cả các xã, thị trấn đều có làng nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý theo tiêu chí xây dựng NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem